Đội nữ cờ vua Việt Nam xuống hạng 24 ở Olympic 2016

Trận thua đầu tiên tại Olympiad cờ vua thế giới năm 2016 vào rạng sáng 9-9 đã khiến đội tuyển nữ cờ vua Việt Nam xuống hạng 24 tại giải.

Đội nữ Việt Nam (đỏ) trong trận đấu với Ba Lan Ảnh: Bakuchess

Sau một ngày nghỉ thi đấu, giải đấu đã bước vào ván 6. Ở ván này, đội tuyển nữ Việt Nam gặp Ba Lan vốn có đội hình đồng đều hơn. Dù vậy, các kỳ thủ nữ Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ như khi cầm hòa Truing Quốc, Ấn Độ ở các ván trước.

Trong 4 kỳ thủ nữ Việt Nam góp mặt ở trận này, chỉ Hoàng Thị Bảo Trâm có điểm khi giành chiến thắng trước Zawadzka Jolanta (Elo 2429). Trong khi đó, Phạm Lê Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Mai Hưng, Nguyễn Thị Thanh An đều thất bại nên đội tuyển nữ Việt Nam thua 1-3 và đây cũng là trận thua đầu tiên tại giải của đội.

Như vậy, sau 6 ván đấu, đội tuyển nữ Việt Nam đang được 8 điểm, tạm xếp hạng 24/140 đội. Tại ván 7, đội tuyển nữ Việt Nam gặp Thổ Nhĩ Kỳ, đang xếp hạng 25 với cùng 8 điểm.

Ở bảng mở rộng, trước đối thủ Nam Phi bị đánh giá thấp hơn, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1. Trong số này, Lê Quang Liêm và Nguyễn Anh Khôi giành chiến thắng còn Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Nguyễn Huỳnh Minh Huy giành kết quả hòa.

Chiến thắng này đưa đội tuyển Việt Nam lên hạng 37/150 đội với 8 điểm (4 thắng, 2 thua). Ở ván 7, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Bosnia & Herzegovina, đang xếp hạng 39.

Nhật Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-thao/847555/doi-nu-co-vua-viet-nam-xuong-hang-24-o-olympic-2016