Đổi ngày thi đấu trận Quảng Ninh vs Hải Phòng vì bão số 1

Trận Quảng Ninh vs Hải Phòng trong khuôn khổ vòng 18 V.League 2016 sẽ lùi 1 ngày so với dự kiến, vào 18h ngày 31/7 (lịch cũ 18h ngày 30/7).

Cơn bão số 1 đã tan, nhưng mưa lớn kéo dài những ngày qua tại Quảng Ninh đã gây ngập úng ở một số nơi trên địa bàn tỉnh, trong đó có khu vực thành phố Cẩm Phả.

Bởi vậy, BTC sân Cẩm Phả buộc phải xin lùi trận đấu Quảng Ninh vs Hải Phòng so với dự kiến 1 ngày, từ 18h ngày 30/7 đổi sang 18h ngày 31/7. Trong văn bản giải trình, đại diện CLB Quảng Ninh trình bày hiện trạng sân bị đọng nước. Ngoài ra, hệ thống điện lưới chưa thật ổn định nên có thể làm gián đoạn trận đấu.

Đề nghị đổi ngày thi đấu của CLB Quảng Ninh được đội khách Hải Phòng và BTC giải V.League 2016 đồng ý.

Trao đổi cùng Zing.vn, các cầu thủ đội bóng đất mỏ cho biết việc tập luyện của họ không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi mưa lũ. Nhưng trong hoàn cảnh người dân tỉnh Quảng Ninh đang phải gồng mình chống chọi với thiên tai, việc hoãn trận đấu là hợp lý.

Quyết định lùi trận đấu khiến CLB Quảng Ninh thiệt thòi 1 ngày nghỉ. Bởi sau đó 3 ngày (ngày 3/8), đội bóng đất mỏ có trận bán kết lượt về Cup Quốc gia gặp Bình Dương. Ở lượt đi, 2 đội cầm hòa nhau với tỷ số 1-1 trên sân của Bình Dương.

Tùng Lê

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doi-ngay-thi-dau-tran-quang-ninh-vs-hai-phong-vi-bao-so-1-post669578.html