Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách, lâu dài

Ngày 26-7, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo Đề án T.Ư 6 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng tổ chức hội thảo góp ý kiến vào dự thảo Đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án, chủ trì hội thảo. Dự hội thảo, có các đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía nam và đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, đoàn thể T.Ư.

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, đồng chí Phạm Minh Chính nêu một số nội dung trọng tâm của đề án, trong đó khẳng định tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả vừa là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; vừa là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách, trước mắt.

Đây là vấn đề khó, liên quan đến tổ chức và hoạt động của cả hệ thống chính trị. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc T.Ư và các hội thảo trước, Thường trực Ban Chỉ đạo đã chỉnh sửa, bổ sung dự thảo Đề án, tiếp tục gửi xin ý kiến các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cơ quan, tổ chức trực thuộc T.Ư.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về một số vấn đề trọng tâm, liên quan phương thức lãnh đạo của Đảng và sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nhằm tạo sự thống nhất về thực hiện các nguyên tắc, như: Mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị cơ bản chỉ có một tổ chức đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện; thực hiện việc quản lý hành chính không quá một cấp, phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn đi đôi với trách nhiệm của từng cấp; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; không để chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ trống chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Không nhất thiết cấp trên có cơ quan, tổ chức nào thì cấp dưới có cơ quan, tổ chức đó và ngược lại;…

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33593402-doi-moi-phuong-thuc-lanh-dao-cua-dang-la-nhiem-vu-thuong-xuyen-cap-bach-lau-dai.html