Đổi mới, nâng cao vai trò của Đoàn

Hôm qua (26/8), tại Thái Bình, diễn ra hội nghị giao ban công tác thanh niên khối Trung, Lữ đoàn Quân khu 3 năm 2016. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả hoạt động của tuổi trẻ khối Trung, Lữ đoàn năm 2016 và đưa ra các nội dung hoạt động trọng tâm trong năm 2017.

Theo Đại tá Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3, ĐVTN khối Trung, Lữ đoàn chiếm tỷ lệ 64,7% so với quân số quân khu, được tuyển chọn kỹ, có trình độ học vấn cao, được giáo dục, rèn luyện toàn diện, là lực lượng chủ yếu, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Nhằm phát huy vai trò của cán bộ, ĐVTN trong thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đoàn và PTTN; tổ chức nhiều hoạt động, phong trào phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, tập hợp, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong mọi lĩnh vực công tác. Các phong trào, mô hình, như: “Ngày huấn luyện thanh niên tự quản”,“Khẩu đội Nguyễn Viết Xuân”; "Trạm, xưởng thanh niên kiểu mẫu", "Chi đoàn huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, dân vận khéo", “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên thanh niên vi phạm kỷ luật”, “ Chi đoàn văn hóa, chính qui, mẫu mực”… đã phản ánh đúng tính chất, nhiệm vụ hoạt động của tổ chức Đoàn và huy động được trí tuệ, trách nhiệm, công sức của ĐVTN.

Nhằm bảo đảm cho các phong trào hoạt động của tuổi trẻ có bề rộng và chiều sâu, Cục Chính trị Quân khu đã chú trọng chỉ đạo, xây dựng các mô hình điểm để nhân rộng trong toàn lực lượng vũ trang quân khu. Điển hình như các mô hình “Chi đoàn 5 không” của Bộ Tham mưu, “Vườn rau, vườn thuốc thanh niên ” của Cục Hậu Cần, “Tổ chức đoàn không có cán bộ, đoàn viên vi phạm kỷ luật và mất an toàn giao thông ” của Sư đoàn 395, “Tiết kiệm phụ cấp vì ngày mai lập nghiệp” của Lữ đoàn 242, “Kíp xe Hoàng Thọ Mạc” của Lữ đoàn 405…

“Hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối Trung, Lữ đoàn của quân khu đã góp phần thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng đơn vị. Những việc khó trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới… do tổ chức Đoàn xung kích đảm nhiệm, đều được ĐVTN hưởng ứng nhiệt tình, hoàn thành với hiệu suất, chất lượng cao; tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên được khẳng định trong thực tiễn”, Đại tá Nguyễn Huy Hoàng khẳng định.

Đổi mới hình thức sinh hoạt Đoàn

Theo Ban Thanh niên Quân khu 3, năm 2016, hưởng ứng phong trào “Thanh niên Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, tuổi trẻ quân khu đã tích cực tham gia các đợt khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 600 đối tượng với kinh phí hơn 265 triệu đồng; sửa chữa 20 ngôi nhà với 3.000 ngày công; làm mới 35,5km đường bê tông liên thôn, 38km rãnh thoát nước, 17,5 km đường ống nước sạch; tham gia củng cố, tu sửa 85 nhà văn hóa thôn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; nạo vét 172 km kênh mương nội đồng với 4.500 ngày công… Đồng thời, thực hiện tốt việc tập huấn, tổ chức hội thi cán bộ Đoàn giỏi nhằm bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho cán bộ Đoàn ở cơ sở với nhiều hình thức và cách làm mới, hấp dẫn, phù hợp với tâm lý của tuổi trẻ.

Dự và chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Phó Chính ủy Quân khu 3 đánh giá công tác giáo dục ĐVTN ở một số đơn vị chưa thực sự được coi trọng, việc nắm bắt tư tưởng ĐVTN chưa kịp thời, chủ động. Tỷ lệ vi phạm kỷ luật trong ĐVTN còn cao, vụ việc vi phạm nghiêm trọng chưa chấm dứt.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải yêu cầu thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt và tập trung nâng cao chất lượng hoạt động thực tiễn của Đoàn thanh niên, đồng thời tham gia có hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng ở đơn vị. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua xung kích, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn địa phương và các đơn vị kết nghĩa để triển khai có hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên đơn vị, nhất là trong công tác tuyên truyền, giáo dục ĐVTN trong công tác dân vận, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phối hợp tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao…

Một số nội dung trọng tâm công tác Đoàn, phong trào thanh niên Quân khu 3 khối Trung, Lữ đoàn năm 2017:

Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, sự hiểu biết cho ĐVTN về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quân đội, giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và chế độ, quy định của đơn vị cho ĐVTN, đặc biệt tập trung tuyên truyền sâu rộng nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, ý nghĩa Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Triển khai thực hiện toàn diện Chỉ thị số 42-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030” trong thanh niên Quân đội, Quân khu; tổ chức học tập 6 bài lý luận chính trị cho ĐVTN theo bộ công cụ bài giảng mới; Triển khai thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể của cán bộ Đoàn trong Quân đội giai đoạn 2015-2030;Tham gia có hiệu quả Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội (phấn đấu mỗi đơn vị có từ 1 đến 2 sáng kiến gửi thi cấp toàn quân); Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” trong thanh niên Quân khu; Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI…

Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/gioi-tre/doi-moi-nang-cao-vai-tro-cua-doan-1043273.tpo