Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên tại cơ sở

– Thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2012), tối 24/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên tại cơ sở”.

(ĐCSVN)Thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2012), tối 24/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên tại cơ sở”.

Đồng chí Phan Văn Mãi - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn chủ trì buổi tọa đàm.Tham dự buổi tọa đàm có đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đại diện các Ban Trung ương Đoàn, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Thành Đoàn Hà Nội, Ban Thanh niên Quân đội và 81 đồng chí Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc đến từ các tỉnh, thành Đoàn trong cả nước.

Tính đến cuối năm 2011, cả nước có 37.798 Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở và 254.764 chi đoàn. Trong đó, nhiều cơ sở Đoàn hoạt động gắn với các công việc cụ thể như: “Chi đoàn văn hóa”, “Chi đoàn nhà trọ”, “Chi đoàn khu lưu trú”... Thông qua đó, chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn đã được nâng cao, góp phần thu hút đoàn viên tham gia, gắn bó với tổ chức, tạo động lực cho thanh niên có nhiều đóng góp cho tổ chức Đoàn.

Tọa đàm "Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên tại cơ sở".
(Ảnh: Phạm Cường)

Tuy nhiên, chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn, nhất là chi đoàn ở một số nơi còn thấp; nội dung, phương thức sinh hoạt còn thiếu hấp dẫn, ít sáng tạo, chưa theo kịp sự chuyển động của tình hình thanh niên cũng như yêu cầu tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Năng lực, trình độ nghiệp vụ, kiến thức kinh tế, xã hội của một bộ phận cán bộ Đoàn cơ sở còn yếu, chưa phát huy khả năng vận động, tập hợp thanh niên; tình trạng đoàn viên bỏ sinh hoạt Đoàn, đoàn viên không chuyển sinh hoạt Đoàn còn diễn ra ở nhiều cơ sở Đoàn.

Tại buổi tọa đàm, đa số các ý kiến đã trao đổi về công tác cán bộ, công tác đoàn viên, trong đó đưa ra giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở thực sự tâm huyết, thực sự là thủ lĩnh của đoàn viên, thanh thiếu niên; chăm lo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ Đoàn ở cơ sở, nhất là việc nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp công tác thanh vận cho đội ngũ cán bộ Đoàn. Đồng thời, các đại biểu đã đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên; giới thiệu mô hình thu hút tập hợp đoàn kết thanh niên. Nhiều đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm về mô hình tổ chức Đoàn ở những nơi có đông và có ít đoàn viên, mô hình hoạt động của Đoàn cơ sở có nhiều chi Đoàn nằm tại nhiều địa bàn, lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là tập hợp, thu hút đoàn viên ở địa bàn dân cư mới, trong các khu công nghiệp ngoài quốc doanh…

Bằng kinh nghiệm công tác thực tiễn phong phú, qua quá trình gắn bó với phong trào thanh niên, các Bí thư Đoàn cơ sở đã có nhiều ý kiến tham gia đóng góp vào văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X nhằm đề xuất các chủ trương, giải pháp thiết thực, hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại cơ sở về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn; nêu cao tinh thần và trách nhiệm của những Bí thư Đoàn cơ sở, thủ lĩnh của thanh niên…

Phát biểu kết luận tọa đàm, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Phan Văn Mãi đã biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, những đóng góp của các Bí thư Đoàn cơ sở. Đồng chí khẳng định, thông qua các ý kiến phát biểu của cán bộ Đoàn cơ sở cho thấy yếu tố quyết định chất lượng tổ chức Đoàn ở cơ sở là đội ngũ cán bộ Đoàn. Đặc biệt Bí thư Đoàn có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm là yếu tố quan trọng để Đoàn hoạt động tốt. Đồng chí mong muốn các cán bộ Đoàn cơ sở sẽ không ngừng sáng tạo, năng động và có những đóng góp cho phong trào thanh thiếu niên nói riêng và cho sự phát triển của đất nước nói chung./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=514318&co_id=30081