Đổi mới cây trồng đô thị ở thành phố Hạ Long

Cứ mỗi độ xuân sang, TP Hạ Long lại sôi nổi các hoạt động tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Xuân Đinh Dậu này, Hạ Long trồng cây xanh đường phố còn nhằm mục đích cải tạo cảnh quan đô thị.

Cây xanh, tiểu cảnh trên đường phố Hạ Long.

Thành phố Hạ Long có nét đẹp trồng cây xanh đường phố theo phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm”. Ngân sách nhà nước chỉ đầu tư trồng cây trong khu vực quy hoạch lâm viên, cây trên trục đường phố chính. Còn đường nhánh, đất trống đô thị do các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân tự trồng, điển hình như ở 4 mỏ của Tập đoàn Công nghiệp Than & Khoáng sản Việt Nam (TKV) trên địa bàn thành phố, tự trồng cây hoàn nguyên môi trường, phủ xanh đất trống. Riêng Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin, 5 năm chi 10 tỷ đồng hoàn trả vốn rừng, trồng được 58ha cây keo; 5.750 cây gia-trô-pha; 40ha cỏ phủ xanh bãi thải. Công ty Than Hòn Gai, khai trường ở đâu, có đất trống là ở đó có mầm xanh, khuôn viên nhà xưởng luôn có cây cảnh, bồn hoa khoe sắc.

Hạ Long làm theo lời Bác: Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng Xuân.

Thành phố Hạ Long mỗi năm đầu tư trên dưới 50 tỷ đồng chỉnh trang đô thị. Trong đó cây xanh là một hạng mục quan trọng. Mỗi năm đổi mới cây trồng một đường phố, bao gồm mở rộng không gian trồng cây, cắt tỉa, thay đổi lại giống cây, đổi mới kỹ thuật trồng cây. 3 năm gần đây, cây được trồng trong hố rộng 1,2x1,2m, quây bờ bằng đá xẻ. Lòng hố lồng ống cống bê tông, cốt thép đúc sẵn để hướng rễ cây ăn thẳng xuống lòng đất, không phát triển rễ ngang, chồi đẩy, làm hỏng kết cấu vỉa hè, mặt đường, trông vừa mỹ quan vừa chắc chắn. Các loại cây dễ gãy, gây nguy hiểm, quả rụng bẩn đường phố như gạo gai, bồ hòn, phượng vĩ, trứng cá và các loại cây xuống lá theo mùa như bàng, bằng lăng,… được thay bằng cây có tán lá xanh tốt quanh năm, mưa gió ít đổ gãy như cây sao đen và loài xanh-si.

Đường phố thông thoáng, cây trồng hợp lý, tô thêm nét đẹp đô thị.

Phố Bến Đoan thay cây xuống lá theo mùa bằng cây sao đen.

Đường Trần Quốc Nghiễn - con đường đẹp nhất Quảng Ninh nằm bên bờ biển vịnh Hạ Long, được Tạp chí Huffington Post, một báo điện tử uy tín của Mỹ bình chọn là 1 trong top 10 địa danh có đường bờ biển đẹp nhất hành tinh. Đường thiết kế hai chiều, 4 làn xe, thảm nhựa kiên cố, dài 6.068m. Lòng đường mỗi bên rộng 7,5m, dải phân cách cứng ở giữa rộng 2m trồng hoa, vỉa hè phía trong rộng 5m, phía ngoài rộng 9m. Trục đường có 2 cây cầu qua eo núi, một bên cầu là vách đá dựng đứng, cao vút; một bên là biển xanh với những hòn non bộ khổng lồ. Đường Trần Quốc Nghiễn mặt tiền bám biển, hậu là đô thị mới. Đường vốn đã đẹp, xuân này lại được thành phố Hạ Long điểm tô, đầu tư trồng thống nhất một bên đường 300 cây hoa ban tím, cách 10m trồng một cây, thay thế hàng cây trước đây trồng không theo quy hoạch, lố nhố cây cao cây thấp, cây to cây nhỏ.

Đường Trần Quốc Nghiễn, con đường đẹp nhất Hạ Long trồng 300 cây hoa ban tím thay cây trồng trước không theo quy hoạch, cây to nhỏ, cao thấp lố nhố.

Xuân Đinh Dậu, đường phố Hạ Long xanh đẹp hơn, cây trồng trước khép tán, cây trồng sau nhú mầm, thân cây đồng đều, nom đẹp mắt hơn hẳn rặng cây cao thấp, không hàng lối, mùa đông rụng lá trơ cành. Tiết Xuân, thành phố trồng dặm, trồng bổ sung cây theo quy hoạch. Đường sá mở rộng, cây trồng hợp lý, rung rinh dưới ánh nắng xuân. Cảnh quan bắt mắt, môi trường sinh thái trong lành tôn thêm nét đẹp đô thị bên bờ vịnh Hạ Long, kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Rừng xuân Đinh Dậu.

Vũ Phong Cầm

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/quy-hoach-kien-truc/doi-moi-cay-trong-do-thi-o-thanh-pho-ha-long.html