Đội hình tiêu biểu vòng tứ kết World Cup 2014

Trong số 8 đội tham dự vòng tứ kết, Brazil là đội có nhiều cầu thủ góp mặt trong đội hình tiêu biểu nhất khi có 3 cá nhân được vinh danh.

Thủ môn: Keylor Navas (Costa Rica)

Nhờ phong độ chói sáng của Keylor Navas cùng sự trợ giúp của thần may mắn, khung thành của Costa Rica đã đứng vững trước sức tấn công khủng khiếp mà Hà Lan tạo ra. Theo thống kê, Navas có 7 lần từ chối những cú sút hiểm hóc của Van Persie, Robben và đồng đội.

Nhờ phong độ chói sáng của Keylor Navas cùng sự trợ giúp của thần may mắn, khung thành của Costa Rica đã đứng vững trước sức tấn công khủng khiếp mà Hà Lan tạo ra. Theo thống kê, Navas có 7 lần từ chối những cú sút hiểm hóc của Van Persie, Robben và đồng đội.

Hậu vệ phải: Maicon (Brazil)

Maicon đã ghi điểm trong mắt HLV Felipe Scolari trong lần được bố trí đá thay Dani Alves. Lão tướng 32 tuổi thuộc biên chế AS Roma đã bịt kín mũi tấn công bên cánh phải của Colombia. Ngoài ra, Maicon còn có một số pha lên bóng mở ra cơ hội cho đồng đội lập công.

Trung vệ: Mats Hummels (Đức)

Hummels xứng đáng được xem là người hùng trong cuộc đại chiến với Pháp. Ngôi sao của Dortmund không chỉ tung ra cú đánh đầu ngược đem lại bàn thắng duy nhất của trận đấu mà còn có 3 pha truy cản kịp thời, ngăn không cho Benzema lập công cho Les Bleus.

Trung vệ: Thiago Silva (Brazil)

Thiago Silva một lần nữa chứng tỏ anh xứng đáng là trung vệ xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Ngoài bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 7, ngôi sao 29 tuổi còn ghi dấu ấn đậm nét bởi lối chơi chắc chắn và quyết đoán ở hàng phòng ngự.

Hậu vệ trái: Junior Diaz (Costa Rica)

Đối mặt với một cầu thủ như Robben luôn là thử thách lớn đối với bất cứ hậu vệ cánh trái nào. Tuy nhiên, Diaz đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi khóa chặt họng súng của Hà Lan.

Tiền vệ trung tâm: Javier Mascherano (Argentina)

Sau bàn thua ở phút thứ 8, Bỉ tràn lên tấn công dữ dội, đặc biệt trong khoảng thời gian của hiệp 2. Tuy nhiên, khi đụng lá chắn thép mang tên Mascherano, các mũi tấn công ở khu vực trung lộ của Quỷ đỏ đều bị dội ngược trở lại.

Tiền vệ trung tâm: Bastian Schweinsteiger (Đức)

Bộ ba tiền vệ trung tâm của Pháp gồm Matuidi, Cabaye và Pogba được đánh giá rất cao. Thế nhưng, tất cả đều “tắt điện” khi đụng Schweinsteiger. Kinh nghiệm cùng tài chơi bóng thiên bẩm của Schweini khiến Pogba không có cơ hội sút xa cũng như tung ra những đường chuyền độc cho các tiền đạo phía trên.

Tiền vệ phải: Lionel Messi (Argentina)

Messi không có nhiều cơ hội dứt điểm khi bị giao phó đá ở hàng tiền vệ. Tuy vậy, M10 vẫn làm chao đảo khung thành Bỉ bằng những đường chuyền như có mắt. Ở hiệp 1, tỷ lệ đường chuyền thành công của Messi đạt 100% (13 lần), trong đó có ít nhất 3 đường chuyền có thể đem lại bàn thắng.

Tiền vệ tấn công: Wesley Sneijder (Hà Lan)

Sneijder đã cho thấy được nhãn quan tuyệt vời những cú chọc khe tinh tế cho Depay, Van Persie và Robben. Tiếc là bộ ba tấn công của Hà Lan lại không tận dụng được. Nếu không bị xà ngang và cột dọc từ chối, Sneijder đã có được bàn thắng cho riêng mình.

Tiền vệ trái: Neymar (Brazil)

Trước khi rời sân ở phút 88 do chấn thương, Neymar đã chơi rất thuyết phục. Ngôi sao của Barca chính là chủ nhân của pha kiến tạo để Thiago Silva khai hỏa ở phút thứ 7. Ngoài ra chân sút 22 tuổi còn nhiều lần đặt khung thành của Colombia vào tình trạng báo động.

Tiền đạo: Gonzalo Higuain (Argentina)

Higuain chính thức chấm dứt quãng thời gian 528 phút tịt ngòi trong màu áo ĐTQG bằng bàn thắng hết sức nhạy bén và tinh tế vào lưới tuyển Bỉ. Nếu nắn nót hơn trong tình huống dứt điểm ở phút 56, “Chim sẻ” có thể đã hoàn tất cú đúp.

Đội hình tiêu biểu vòng tứ kết World Cup 2014 theo sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1.

Tiểu Minh
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doi-hinh-tieu-bieu-vong-tu-ket-world-cup-2014-post433810.html