Đội hình tiêu biểu ngày 1 World Cup U20: Đôi cánh Barcelona

Với màn trình diễn ấn tượng trong chiến thắng 3 sao của U20 Hàn Quốc trước U20 Guinea, 2 cầu thủ xuất thân từ lò La Masia xuất sắc có tên trong đội hình.

Thủ môn: Freddie Woodman (Anh): Thủ môn U20 Anh đã có màn trình diễn chắc chắn trong trận ra quân.

Hậu vệ trái: Fikayo Tomori (Anh). Mạnh mẽ, không ngại va chạm, Tomori khóa chặt các chân sút Argentina.

Trung vệ: Clarke-Salter (Anh). Cùng với người đồng đội tại Chelsea Tomori, anh tạo nên bức tường phòng ngự không thể xuyên phá.

Hậu vệ trái: Edson Alvarez (Mexico). Trong pha lên tham gia tấn công cuối cùng của trận đấu, Alvarez đã làm thay nhiệm vụ của các tiền đạo mang về chiến thắng vất vả cho U20 Mexico.

Tiền vệ phải: Lee Seung-woo (Hàn Quốc). "Messi Hàn Quốc" là người giúp đội chủ nhà khai thông thế bế tắc. Dù bàn thắng có phần may mắn nhưng trước đó anh đã có pha đi bóng lắt léo qua nhiều cầu thủ Guinea.

Tiền vệ trung tâm: Ronaldo Wilkins (Vanuatu). Số 9 của U20 Vanuatu đóng góp 1 bàn thắng cùng 1 kiến tạo trong trận đấu đội bóng tí hon đến từ châu Đại Dương mém gây bất ngờ trước Mexico.

Tiền vệ trung tâm: Yeferson Soteldo (Venezuela). Thể hình nhỏ bé nhưng có kỹ thuật khéo léo, số 10 Venezuela đã làm khổ hàng tiền vệ U20 Đức.

Tiền vệ trái: Paik Seung-ho (Hàn Quốc). Với chạy lốp bóng tinh tế, Seung-ho ấn định tỉ số 3-0 cho Hàn Quốc.

Tiền đạo phải: Calvert-Lewin (Anh). Ngôi sao đang thi đấu cho Everton đã thể hiện đẳng cấp của mình với pha đánh đầu ghi bàn mở tỉ số.

Trung phong: Ronaldo Penã (Venezuela): Anh chính là cầu thủ ghi bàn đầu tiên trong giải đấu.

Tiền đạo trái: Kieran Dowell (Anh). Số 18 thi đấu xông xáo trên hàng công U20 Anh.

Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 17:40 21/05/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/doi-hinh-tieu-bieu-ngay-1-world-cup-u20-doi-canh-barcelona-d394345.html