Đội hình tệ nhất vòng 11 Ngoại hạng Anh: Gọi tên Everton

Với trận thua tan nát trước Chelsea vòng đấu vừa qua, nhiều cầu thủ Everton đã phải chịu cảnh ngồi vào đội hình tệ nhất vòng 11 Ngoại hạng Anh 2016/2017.

Đứng trong khung gỗ của đội hình tệ nhất vòng 11 Ngoại hạng Anh mùa này là thủ thành Maarten Stekelenburg (Everton). Dù đã cố gắng cản phá nhưng thủ thành người Hà Lan vẫn là nạn nhân của 5 bàn thua trước Chelsea trên SVĐ Stamford Brigde.

Trong trận thua muối mặt của Everton trước Chelsea, người đáng trách nhất là trung vệ Phil Jagielka. Cầu thủ này tỏ ra chậm chạp và vô cùng thụ động khi đeo bám các cầu thủ Chelsea.

Trận Derby thành London giữa Arsenal và Tottenham là trận đấu tâm điểm của vòng 11 giải Ngoại hạng Anh 2016/2017. Pha đánh đầu phản lưới nhà của Kevin Wimmer (Tottenham) đã khiến anh phải ngồi vào đội hình mà không một cầu thủ nào muốn ngồi.

Sự yếu kém của các cá nhân của Funes Mori đã khiến Everton để thủng lưới đến 5 lần sau 90 phút trong cuộc chạm trán với Chelsea.

Dù là người ghi bàn danh dự cho Watford trong chuyến hành quân đến sân Anfield nhưng từng đó là chưa đủ để cầu thủ này chuộc lại lỗi lầm của mình trong số 6 bàn thua của đội nhà.

Tuổi tác khiến Gareth Barry bị nhấn chìm giữa hàng tiền vệ giàu tốc độ và sức mạnh của Chelsea.

Tiền vệ Daniel Drinkwater (Leicester 1-2 West Brom).

Roberto Pereyra hoàn toàn bất lực khi phải đối đầu với hàng phòng ngự chắc chắn của chủ nhà Liverpool.

Alex Iwobi (Arsenal) đã có một trận đấu kém hiệu quả khi gần như mất hút trên hàng công của các pháo thủ và anh bị thay ra ở phút 70.

Tiền đạo Odion Ighalo (Liverpool 6-1 Watford).

Đáng thất vọng nhất tuần này đó là tiền đạo Alexis Sanchez của Arsenal. Chuỗi phong độ ấn tượng của ngôi sao người Chile từ đầu mùa đã chấm dứt ở trận derby Bắc London lần thứ 183.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/doi-hinh-te-nhat-vong-11-ngoai-hang-anh-goi-ten-everton-778931.html