Đội hình tệ nhất lượt đi các giải châu Âu: Gọi tên ông lớn

Tờ Goal lựa chọn đội hình gồm các cầu thủ gây thất vọng nhất trong số 4 giải đấu hàng đầu châu Âu. Không thể không nhắc đến 2 tân binh của Barca là Paco Alcacer và Andre Gomes.

Đội hình tệ nhất giai đoạn lượt đi gồm toàn những tên tuổi đến từ các câu lạc bộ lớn như Barca, MU hay Inter Milan.

Thủ môn Loris Karius (Liverpool): Từng có phong độ khá tốt hồi đầu mùa nhưng Loris Karius lại mắc sai lầm khi sa đà vào những cuộc tranh cãi với Gary Neville trên phương tiện truyền thông. Cựu thủ môn Mainz cần dành sự tập trung tối đa cho chuyên môn nếu không muốn để mất vị trí chính thức vào tay Simon Mignolet.

Hậu vệ Javier Mascherano (Barcelona): Tuổi tác khiến lão tướng người Argentina không còn duy trì được phong độ ở mùa giải năm nay. Chuyền chính xác lên đến 91% nhưng Mascherano lại tỏ ra yếu đuối, chậm chạp trong những pha tranh chấp. Anh mắc 2 lỗi phòng ngự và chỉ thắng 44% những tình huống 1 vs 1 với cầu thủ đối phương.

Hậu vệ Chris Smalling (Manchester United): Trung vệ tốt nhất của "Quỷ đỏ" dưới thời Louis Van Gaal không duy trì được phong độ kể từ khi Mourinho cập bến. Smalling đã phải ngồi ngoài 2 tháng vì chấn thương và ngay cả khi trở lại, anh cũng chưa chắc đã có suất đá chính bởi Phil Jones, Rojo và Eric Bailly mới là sự lựa chọn hàng đầu của "Người đặc biệt" cho hàng thủ.

Hậu vệ Thomas Vermaelen (AS Roma): Sau Barca rồi đến Roma, Vermaelen vẫn sắm vai một kẻ "ngồi không ăn lương". Cầu thủ người Bỉ mới chỉ ra sân 4 lần kể từ đầu mùa, rất may là cả 4 trận đấu đó, Giallorossi không phải nhận thất bại nào (3 thắng, 1 hòa).

Tiền vệ Renato Sanches (Bayern Munich): "Golden Boy" 2016 gia nhập Bayern với giá 35 triệu bảng nhưng chưa có nổi một lần thi đấu trọn vẹn 90 phút tại Bundesliga. Những vòng đấu gần đây, sao trẻ người Bồ Đào Nha thường xuyên phải ngồi dự bị và chỉ được tung vào sân khi trận đấu chỉ còn ít phút.

Tiền vệ Geoffrey Kondogbia (Inter Milan): Tưởng chừng như đã sở hữu một "Pogba mới" nhưng sau một mùa giải, Inter nhận ra họ vừa phung phí 30 triệu euro cho một cầu thủ tầm trung. Kondogbia mới ra sân 9 lần tại Serie A năm nay và chưa có nhiều đóng góp cho lối chơi chung của đội chủ sân Giuseppe Meazza.

Tiền vệ Andre Gomes (Barcelona): Barca từng hả hê khi đánh bại kình địch Real Madrid để sở hữu Andre Gomes với giá 35 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng hè 2016. Nửa mùa giải đã trôi qua, cầu thủ 23 tuổi vẫn chưa cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ rằng mình đủ sức kế thừa vị trí của đội trưởng Andres Iniesta.

Tiền vệ Wayne Rooney (Manchester United): Người hâm mộ tôn trọng những đóng góp của Rooney cho MU nhưng có một thực tế phải thừa nhận, "Quỷ đỏ" chơi tốt hơn rất nhiều mỗi khi ngôi sao 31 tuổi không ra sân.

Tiền đạo Gabriel Barbosa (Inter Milan): Từ chối Barca để đến với Inter có lẽ là quyết định sai lầm của Gabigol. Nhà vô địch Olympic Rio liên tục phải đánh bóng ghế dự bị và chưa có bất kỳ đóng góp nào cho đội bóng áo sọc xanh đen.

Tiền đạo Paco Alcacer (Barcelona): Thêm một bản hợp đồng tệ hại của Barca trong kỳ chuyển nhượng hè. Chân sút trị giá 30 triệu euro chưa ghi nổi một bàn thắng tại La Liga mà chỉ "bắt nạt" được những đối thủ yếu ớt ở Cúp nhà vua.

Tiền đạo Jese Rodriguez (PSG): Cánh cửa ra sân của Jese Rodriguez gần như đã đóng sập sau khi PSG chiêu mộ thành công Julian Draxler. 2 bàn thắng sau 14 lần ra sân là không đủ để giúp cựu cầu thủ Real giữ được vị trí tại Parc des Prince. Nhà đương kim vô địch Ligue 1 đang lên kế hoạch đẩy Jese trở về La Liga theo dạng cho mượn chỉ sau nửa mùa giải.

Dũng Sĩ (Theo Goal.com)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doi-hinh-te-nhat-luot-di-cac-giai-chau-au-goi-ten-ong-lon-post708931.html