Đội hình 'gây thương nhớ' thời mới ra mắt của 12 nhóm nữ đình đám Kpop

Fan như được ôn lại kỷ niệm xưa khi nhìn lại hình ảnh thời quá khứ của SNSD, Wonder Girls, 2NE1, KARA.

SNSD ra mắt năm 2007, được xem là “nhóm nữ quốc dân” sau nhiều năm hoạt động và đạt được thành tựu đáng nể. Sự gắn bó bền bỉ của 9 cô gái nhà SM trong suốt 7 năm khiến các fan vô cùng tự hào, cho đến khi Jessica rời nhóm vào năm 2014. Cuộc chia tay giữa “nữ hoàng băng giá” với nhóm từng hao tốn không ít giấy mực của báo giới và dấy lên nhiều tranh cãi giữa các fan. Hiện nay, cả Jessica và SNSD đều đạt được thành công trên con đường riêng.

Đội hình 5 người thời đỉnh cao khiến nhiều người quên mất KARA vốn chỉ có 4 thành viên khi mới thành lập, bao gồm Nicole Jung, Seung Yeon, Park Guy Ri và Sung Hee. Tuy nhiên, Sung Hee nhanh chóng rời nhóm sau một năm hoạt động, 2 thành viên mới được bổ sung là Goo Hara và Ji Young. Sau đó, Sung Hee khiến người hâm mộ bất ngờ khi tuyên bố lên xe hoa vào năm 2011. Năm 2014, Nicole và Ji Young rời nhóm, em út Young Ji được bổ sung. Nhóm nhạc nhà DSP tan rã vào đầu năm nay.

Wonder Girls ra mắt năm 2007 với đội hình 5 người, gồm Ye Eun, Hyun Ah, Sun Ye, So Hee và Sun Mi. Tuy nhiên, Hyun Ah chỉ gắn bó với nhóm vài tháng vì lý do sức khỏe, rapper Yu Bin được bổ sung. Đến năm 2010, người hâm mộ bất ngờ khi Sun Mi tuyên bố rời nhóm vì lý do học hành, em út Hye Rim được thay thế. Sau khi So Hee hết hợp đồng và rời nhóm vào cuối 2013 và trưởng nhóm Sun Ye cũng nối gót vào năm 2015 để tập trung cho cuộc sống gia đình, Sun Mi quay trở lại, Wonder Girls comeback với đội hình 4 người như hiện nay.

2NE1 ra mắt năm 2009 với đội hình 4 người, theo đuổi phong cách cá tính. So với nhiều nhóm nữ khác, 2NE1 ít có sự xáo trộn thành viên. Sau 7 năm gắn bó, Minzy tuyên bố rời nhóm vào đầu năm nay để tập trung cho sự nghiệp solo. Hiện Minzy đã quay trở lại với hình tượng quyến rũ, xinh đẹp ở vai trò mới, còn 2NE1 vẫn chưa có động tĩnh tái xuất.

F(x) ra mắt với 5 thành viên vào năm 2009. Nhóm nhanh chóng thu hút sự chú ý của các fan Kpop nhờ vẻ ngoài nổi bật, sở hữu nhiều visual, chất nhạc lạ tai. Năm 2015, thành viên Sulli chính thức rời nhóm sau một năm “ở ẩn” do scandal hẹn hò. Với sản phẩm 4 Walls, F(x) chính thức trở lại với đội hình 4 người và duy trì cho đến nay.

Miss A ra mắt năm 2009 và nhanh chóng tạo tiếng vang khi rinh chiếc cúp đầu tiên chỉ sau 22 ngày ra mắt. Nhóm nữ tài năng nhà JYP gồm 2 thành viên người Hàn là Suzy và Min, 2 thành viên người Trung là Jia và Fei. Dù dính tin đồn lục đục nội bộ nhưng nhóm vẫn đi cùng nhau trong chặng đường 7 năm, đến khi Jia hết hợp đồng vào đầu năm nay. Trong khi cựu thành viên tập trung sự nghiệp riêng ở quê nhà, Miss A duy trì đội hình 3 người và đẩy mạnh hoạt động solo.

T-ara chào sân Kpop năm 2009 với 6 thành viên, gồm Eun Jung, Hyo Min, Ji Yeon, Bo Ram, Q-ri và So Yeon. Năm 2010, Hwa Young gia nhập nhóm và sự ra đi không minh bạch sau 2 năm khiến T-ara vướng scandal bắt nạt thành viên, sự nghiệp lao đao. Cùng năm, Areum được thay thế nhưng nhanh chóng rời đi sau một năm. Năm 2013, nhóm còn cho ra mắt một thành viên phụ là Dani. Sau tất cả, T-ara hiện đã quay về với đội hình 6 người như ban đầu.

Girl’s Day ra mắt với đội hình 5 người năm 2010, gồm Min Ah, So Jin, Ji Hae, Ji Sun, Ji In. Tuy nhiên, Ji Sun và Ji In rời nhóm chỉ vài tháng sau đó, Yura và Hye Ri được bổ sung, trở thành nhóm 5 người. Đến cuối 2012, Ji Hae cũng ra đi, bỏ lỡ cơ hội vụt sáng cùng nhóm với hit Something vào năm 2014. Ji Sun và Ji In sau đó đã gia nhập 2 nhóm nhạc khác nhưng tên tuổi lặn tăm.

EXID vốn ra mắt với đội hình 6 người vào năm 2012. Tuy nhiên, chỉ sau 2 tháng, nhóm đã có sự thay đổi lớn về đội hình, 3 thành viên là Dami, Yuzi, Hae Ryeong rời nhóm và tái ra mắt trong một nhóm nhạc mới mang tên Bestie. 3 thành viên còn lại là Hani, Jung Hwa, LE cùng 2 thành viên mới là Sol Ji và Hye Rin tạo nên diện mạo mới. Thành công đến với nhóm vào cuối 2014 khi đoạn solo fancam ghi lại động tác lắc hông của Hani trong hit Up & Down gây bão. Từ một nhóm nữ vô danh, EXID trở nên đình đám trong cộng đồng Kpop.

Sự thay đổi thành viên đến chóng mặt của After School khiến công chúng không thể nhớ mặt hết từng người. Đội hình gốc của nhóm nhạc nhà Pledis vốn có 5 cô gái, gồm Ka Hi, Bekah, So Young, Joo Yeon và Jung Ah. After School theo mô hình nhóm tốt nghiệp: sau thời gian hoạt động cùng nhau, các thành viên đủ tiêu chuẩn sẽ được tốt nghiệp và thành viên mới được bổ sung. Đến nay, các thành viên trong đội hình gốc đều đã tốt nghiệp.

Nhiều người không biết rằng A Pink từng có thành viên thứ 7 là Hong Yoo Kyung. Cựu idol rời nhóm vào năm 2013 để chuyên tâm cho việc học hành theo thông báo của công ty quản lý. Nguyên nhân rời nhóm của Yoo Kyung đến nay vẫn còn là một ẩn số khi bố của cô nói rằng chính A Cube đã đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu công ty này đưa ra lời xin lỗi.

Seo You Kyung là tay trống của AOA. AOA có 2 nhóm nhỏ là ban nhạc gồm 5 thành viên và nhóm nhạc gồm 7 thành viên. You Kyung là thành viên duy nhất không có trong đội hình nhóm nhạc. Hiện nay, AOA chủ yếu hoạt động trong nhóm nhạc nên cô nàng gần như bặt tăm tại Kpop.

Suva

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/sao/chau-a/doi-hinh-gay-thuong-nho-thoi-moi-ra-mat-cua-12-nhom-nu-dinh-dam-kpop-3470504.html