Đội hình 1 của Thái Lan sẽ trở lại AFF Cup?

Sau một loạt thất bại đáng tiếc tại vòng loại World Cup 2018 vừa qua, ĐT Thái Lan đang rất cần một danh hiệu để sốc lại tinh thần. Liệu AFF Cup sẽ là danh hiệu mà đội bóng xứ Chùa vàng đang cần?

Trong một tuyên bố cách đây không lâu, huyền thoại bóng đá Thái Lan, HLV trưởng ĐT xứ chùa vàng, Kiatisuk đã từng khẳng định, ĐT Thái Lan sẽ dồn toàn lực để cạnh tranh tấm vé dự World Cup 2018 và có thể sẽ buông AFF Cup 2016.

Người hâm mộ kỳ vọng Thái Lan sẽ trở lại AFF Cup

Khẳng định này ngay lập tức nhận được sự đồng thuận từ phía các quan chức của LĐBĐ Thái Lan (FAT). FAT cũng khẳng định, khẳng định mục tiêu hàng đầu của đội bóng xứ Chùa Vàng trong năm nay là vòng loại World Cup. Do vậy, sân chơi mang tầm khu vực là AFF Cup sẽ không còn là mục tiêu hàng đầu.

Đây không phải là một khẳng định không có cơ sở, bởi việc chinh phục các danh hiệu của giải đấu khu vực đã trở nên quá dễ dàng đối với đội tuyển Thái Lan khi tại SEA Games 27 và 28, U23 đội tuyển xứ Chùa vàng đều giành HCV. Tại AFF Cup 2014, ĐTQG Thái Lan cũng đăng quang một cách thuyết phục.

Đây cũng là lần thứ 2 Thái Lan vào đến vòng loại thứ 3 tranh vé dự World Cup. Ở vòng loại 2 World Cup 2018 khu vực châu Á, ĐT Thái Lan đã xuất sắc đứng nhất bảng F. Kết quả này không được giữ vững khi họ phải nhận đến 4 trận thua, điều này đồng nghĩa với cơ hội cho thầy trò HLV Kiatisuk gần như đã hết.

Nhiều người cho rằng, ở thời điểm hiện tại, ĐT Thái Lan đang rất cần một danh hiệu để sốc lại tinh thần cho toàn đội. Do vậy, nhiều khả năng, họ sẽ buông World Cup và quay trở lại tập trung cho AFF Cup. Nếu như đội tuyển 1 của Thái Lan quay trở lại dự AFF Cup. Đây sẽ là tin vui với người hâm mộ bởi những trận đấu ở sân chơi này sẽ rất hấp dẫn

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/doi-hinh-1-cua-thai-lan-se-tro-lai-aff-cup-214485.html