Đổi đời nhờ... "đánh liều" vay tiền nuôi cá

Hiện với 2ha mặt nước nuôi xen ghép cá dìa, cá kình, cua, tôm sú, trung bình ông La Kế (thôn Vân Quật Đông, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) thu 150 triệu đồng/năm, trừ chi phí lãi 80 triệu đồng.

Ông La Kế thu hoạch cá.

Mạnh dạn vay vốn để đầu tư nuôi cá xen ghép, mỗi năm gia đình ông La Kế (thôn Vân Quật Đông, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) thu 150 triệu đồng.

Chúng tôi tới thăm cũng là lúc ông Kế đang thu hoạch cá kình để bán cho khách hàng.

Ông kể: Trước đây thu nhập của gia đình chủ yếu trông vào làm nông nên cuộc sống rất eo hẹp. Ông bàn với vợ phải thay đổi cách làm để đổi đời và lo cho con cái ăn học đến nơi đến chốn.

Sau khi tham quan, tìm hiểu một số mô hình của bà con trong vùng, vợ chồng ông quyết định vay vốn để đầu tư vào mô hình nuôi xen ghép.

Năm 2004, ông đầu tư nuôi 3 hồ tôm, cua, cá, với diện tích 2ha thực hiện ước mơ bấy lâu của mình. Ông cẩn thận từ khâu nhỏ nhất, bởi bao nhiêu vốn liếng đã đầu tư vào mô hình, chỉ cần sơ sẩy nhỏ cũng dẫn đến mất trắng.

Ngày nào ông cũng theo dõi kỹ càng từ khâu cải tạo ao, thả giống đến chăm sóc, cho ăn, thu hoạch... Ông theo dõi tôm từng giờ, đến mức “ăn ngủ, vui buồn cùng tôm, cua, cá”...

Để chăn nuôi đảm bảo hiệu quả, ông học hỏi kinh nghiệm của bà con ở trong và ngoài xã; tham gia các lớp tập huấn nuôi thủy sản, tập huấn về hạch toán sản xuất, bảo quản sau thu hoạch do Hội ND Trung tâm Khuyến nông- lâm ngư tổ chức.

Với những kinh nghiệm tích lũy, cộng với sự chăm chỉ cần mẫn đã giúp ông Kế thành công ngay từ khi đầu tư mô hình nuôi xen ghép.

Theo ông Kế, nuôi xen ghép tuy không mang lại lợi nhuận lớn như nuôi tôm thẻ chân trắng, nhưng độ rủi ro thấp, có thu nhập thường xuyên, chủ yếu dựa vào thức ăn tự nhiên như rong rêu nên chi phí đầu tư không lớn.

Hiện với 2ha mặt nước nuôi xen ghép cá dìa, cá kình, cua, tôm sú, trung bình ông thu 150 triệu đồng/năm, trừ chi phí lãi 80 triệu đồng.

Đầu năm 2014 ông được Hội ND tỉnh hỗ trợ 14 triệu đồng từ nguồn dự án xây dựng nông thôn mới để nuôi cá đối mục. Cá đối mục có giá trị kinh tế cao, chi phí đầu tư thức ăn thấp; trong khi nuôi, sử dụng các loại mùn bã hữu cơ trong ao góp phần cải thiện đáng kể môi trường ao nuôi. Cá đối thích nghi được với nồng độ muối, dễ nuôi. Nếu ao nuôi có nhiều rong, cá tạp tự nhiên thì không cần phải cho cá ăn.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/doi-doi-nho-danh-lieu-vay-tien-nuoi-ca-470642.html