Đôi điều về tuyến xe buýt TP Hải Dương - TP Uông Bí

QĐND - Ngày 17-7 vừa qua, tôi có việc đi bằng xe buýt tuyến TP Hải Dương - TP Uông Bí (Quảng Ninh). Tôi thực sự thất vọng vì chất lượng phục vụ của tuyến xe buýt này. Bước lên xe, tôi được nhà xe thu tiền nhưng không giao vé. Tôi thắc mắc thì được nhà xe giải thích: “Giá vé cố định theo chặng rồi, không cần vé”. (Tất cả hành khách đi xe đều không được giao vé). Xe bắt khách dọc đường, hành khách lên xuống xe tự do mà không cần đúng điểm. Nhiều đoạn xe chạy rất nhanh, đôi khi còn lạng lách, vượt ẩu làm nhiều hành khách trên xe phải thót tim. Đi đến phường Sao Đỏ thuộc địa bàn thị xã Chí Linh (Hải Dương) tự nhiên xe chạy với tốc độ “rùa” (khoảng 25km/h) để bắt khách. Một số hành khách trên xe bức xúc: “Xe buýt mà như vậy khác gì xe “dù”). Trên xe còn chở nhiều hàng cồng kềnh, thậm chí chở cả xe đạp điện (xem ảnh) làm ảnh hưởng đến chỗ ngồi và chỗ đứng của hành khách…

Đề nghị cơ quan quản lý tuyến xe buýt TP Hải Dương - TP Uông Bí tiếp thu, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ xe buýt, đáp ứng nhu cầu hành khách đi xe. Bài và ảnh: CAO THANH ĐÔNG (Hà Lầm, Hạ Long, Quảng Ninh)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/11/11/11/156132/Default.aspx