Đội cận vệ của Tổng thống Obama có thể giải cứu trong mọi tình huống

(ANTĐ) - Trang Detik.com cho biết, Indonesia vừa phá tan âm mưu ám sát Tổng thống Mỹ Barack Obama khi ông đến thăm nước này, dự kiến vào tháng 11-2009. Kẻ chủ mưu là trùm khủng bố Noordin M. Top. Tổng thống Barack Obama từng sống ở Jakarta vào cuối những năm 1960.

Những cận vệ gần Tổng thống nhất Ông dự định đến thăm Indonesia sau khi tham dự hội nghị Diễn đàn Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), tổ chức tại Singapore vào tháng 11 tới. Ông Dynno Cressbon, chuyên gia phân tích về khủng bố hàng đầu Indonesia kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tình báo và an ninh quốc gia (SIKNAL), nói: “Một số kẻ khủng bố gốc Arab đang lẩn trốn cùng nhóm khủng bố tấn công khách sạn J.W. Marriott và Ritz Carlton đã lên kế hoạch ám sát nhiều mục tiêu trong nước và nước ngoài”. Âm mưu trên thất bại sau khi một tổ công tác chống khủng bố của Indonesia triệt phá một trạm liên lạc của chúng ở Bekasi, Đông Jakarta, cách Phủ Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono chỉ 12 phút đi bộ. Hai tòng phạm của bọn khủng bố bị tiêu diệt và 500 kg chất nổ dự kiến dùng cho vụ tấn công bị tịch thu. Các chuyên gia phân tích về khủng bố hàng đầu cũng cho rằng, độ thiện xạ của Đội Band Box bảo vệ Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng thân quyến (có quân số 200 người) rất cao. ít ai biết cụ thể tên từng người vì họ đều đã được mã hóa và đương nhiên sử dụng thành thạo vũ khí, thiết bị điện tử, tinh thông võ nghệ, thông thuộc các chiến thuật giải cứu trong mọi tình huống. Theo phụ trách E. Donovan, mục đích chính của họ không phải là quyết chiến tiêu diệt đối phương mà là bảo vệ an toàn và di tản nhanh chóng các đối tượng bảo vệ thoát khỏi vòng nguy hiểm.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=55749&channelid=7