Đội bóng đá THCS Hà Nội đủ điều kiện thi đấu ở Hội khỏe Phù Đổng 2016

Chưa đầy 1 ngày sau khi xuất hiện thông tin đội Bóng đá THCS Hà Nội sử dụng VĐV không đúng Điều lệ tại Vòng chung kết Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016, BTC Hội khỏe đã xác nhận rằng các VĐV Hà Nội bị khiều nại đều thuộc đối tượng dự giải.

Lễ khai mạc môn bóng đá Tiểu học và THCS tại VCK Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2016

Nguồn cơn của thông tin trên xuất phát từ lá đơn khiếu nại vào ngày 25-7 của HLV đội bóng đá THCS TP Hồ Chí Minh (trong khi theo Điều lệ phải là Trưởng đoàn mới có quyền gửi Khiếu nại đến BTC giải) với nội dung có tới 10 VĐV của đội bóng đá THCS Hà Nội học ở Trường Phổ thông năng khiếu TDTT Hà Nội là không đúng đối tượng dự thi. Ngay trong ngày 26-7, BTC Hội khỏe đã tổ chức họp với đoàn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để giải quyết khiếu nại trên.

Tại đây, đại diện đoàn Hà Nội đã đưa ra những căn cứ để khẳng định 10 VĐV đội bóng đá THCS Hà Nội trên hoàn toàn đủ điều kiện dự Hội khỏe. Theo đó, Trưởng Trường Phổ thông năng khiếu TDTT Hà Nội do UBND Hà Nội ra quyết định thành lập vào ngày 4-2-2009 chứ không phải do ngành TDTT thành lập. Trước đó, Điều lệ của Hội khỏe đã quy định đối tượng không được dự giải là :“ VĐV đang được đào tạo tại các trung tâm đào tạo VĐV của tỉnh, thành phố, quốc gia và trường năng khiếu thể thao (do Ngành Thể dục thể thao thành lập); học sinh đã tham gia các giải vô địch quốc gia về các môn thể thao; học sinh đã đoạt huy chương vàng, bạc và đồng tại các giải trẻ quốc gia (từ U17 trở lên) do Tổng cục TDTT và các liên đoàn thể thao quốc gia tổ chức”...

Trong Quyết định thành lập trường của UBND Thành phố Hà Nội cũng ghi rõ:” Trường Phổ thông năng khiếu TDTT Hà Nội là đơn vị sự nghiệp; là cơ sở giáo dục phổ thông công lập hoạt động theo Điều lệ trường THCS, trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 2-4-2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo”. Còn đối tượng dự giải cũng được quy định trong Điều lệ Hội khỏe là” Học sinh đang học tại các loại hình trường phổ thông, bao gồm: Tiểu học, THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học, các trung tâm giáo dục thường xuyên và bổ túc văn hóa, trong năm học 2015 – 2016”.

Căn cứ vào những dữ liệu có được, BTC Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX - năm 2016 đã xác định rằng các VĐV bóng đá THCS Hà Nội đủ điều kiện thi đấu tại Hội khỏe. Trong ngày 26-7, ông Ngũ Duy Anh – Vụ trưởng Vụ Công tác Học sinh và Sinh viên (Bộ Giáo dục&Đào tạo), Phó Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX -năm 2016 đã xác nhận chuyện này và tái khẳng định rằng các VĐV Hà Nội thuộc đối tượng dự giải.

Như thế, câu chuyện về nhân sự dự giải của đội bóng đá THCS Hà Nội tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX - năm 2016 đã khép lại. Đội bóng đá THCS vẫn thuộc đối tượng dự giải, đúng theo tinh thần của Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng thành phố Hà Nội năm học 2015-2016 là bảo đảm “sạch” về nhân sự, không chạy theo thành tích bằng mọi giá.

Nhật Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-thao/842246/doi-bong-da-thcs-ha-noi-du-dieu-kien-thi-dau-o-hoi-khoe-phu-dong-2016