ĐỘC-LẠ: Những sự thật thú vị, khó tin về loài cừu

Số lượng cừu trên thế giới gần bằng 1/6 số người, cừu là loài động vật có vú đầu tiên được sinh sản bằng phương pháp nhân bản vô tính hay ruột cừu dùng làm dây vợt tennis… là những sự thật thú vị về loài cừu mà không phải ai cũng biết.

Số lượng cừu trên thế giới gần bằng 1/6 số người.

Số lượng của loài cừu.

Thịt cừu non chỉ có khoảng 17-21% chất béo, nhưng lại mang lượng protein khá cao, rất thích hợp cho những người muốn giảm béo.

Cừu Dolly là động vật có vú đầu tiên trên thế giới ra đời bằng phương pháp nhân bản vô tính.

Điều giúp cừu nhìn về phía sau mà không cần quay đầu.

Xương cừu có thể làm xúc xắc.

Sở thích uống nước kỳ lạ của cừu.

Trung Á chính là cái nôi của ngành công nghiệp sản xuất lông cừu.

Vào năm 1875, sợi tự nhiên lần đầu tiên được dùng làm dây vợt tennis khi ông Pierre Babolat dùng sợi làm từ ruột cừu để làm dây vợt.

Quốc Bảo (theo TFS)

Nguồn KH&PT: http://khoahocphattrien.vn/kham-pha/docla-nhung-su-that-thu-vi-kho-tin-ve-loai-cuu/2016111507383933p1c879.htm