Độc giả tin Thái Lan và Việt Nam nhiều khả năng vô địch AFF

Kết quả khảo sát trên trang chủ Affsuzukicup cho kết quả phần đông người hâm mộ tin ngôi vô địch AFF Cup khó thoát khỏi tay hai ứng viên nặng ký Việt Nam và Thái Lan.

Theo đó, 68,12% ý kiến từ độc giả cho rằng Thái Lan và Việt Nam quá mạnh so với phần còn lại và chức vô địch sẽ thuộc về một trong hai đội bóng này. Trong khi đó, chỉ có 31,88% độc giả tin Myanmar và Indonesia sẽ lần đầu tiên giương cao danh hiệu AFF Cup.

Kết quả khảo sát nói trên không quá bất ngờ khi từ trước thềm AFF Cup 2016, giới truyền thông sớm nhận định Thái Lan sẽ giành chức vô địch. Cụ thể, cả ba chuyên gia gồm John Wilkinson, Steve Darby và Shebby Singh đều dự đoán ngôi vương khó thoát khỏi tay người Thái.

Độc giả tin Việt Nam và Thái Lan sẽ chứng minh sức mạnh vượt trội để giành chức vô địch AFF Cup.

Wilkinson, cựu hậu vệ tuyển Singapore từng tham dự AFF Cup 2010, chia sẻ qua thư điện tử: "Thái Lan sẽ bảo vệ danh hiệu vô địch của giải. "The War Elephants" (những chú voi chiến) vượt xa so với phần còn lại của Đông Nam Á. Họ có nhiều tài năng và thi đấu tốt tại vòng loại World Cup".

Đồng quan điểm này có Steve Darby, cựu HLV tuyển Thái Lan và U23 Thái Lan. Chiến lược gia người Anh dự đoán: "Lý trí của tôi nghiêng về cho Thái Lan. Lý do vì họ có những cầu thủ xuất sắc, trong số này phải kể đến thủ thành Kawin (Thamsatchanan) và trung phong lợi hại Teerasil (Dangda)".

Cũng theo ông Darby, sức mạnh của Thái Lan còn nằm ở HLV Kiatisuk (Senamuang), người rất được các cầu thủ tôn trọng. Ngoài ra, nhà vô địch của giải năm 2014 có sự chuẩn bị rất tốt khi vừa cầm hòa Australia 2-2 tại vòng loại World Cup 2018.

Cùng dự đoán chức vô địch AFF Cup 2016 khó thoát khỏi tay người Thái còn có Shebby Singh, cựu thành viên tuyển Malaysia và đang giữ vai trò phân tích bóng đá cho FOX Sports Asia. Ông Singh cho rằng việc lọt tới vòng loại cuối cùng của World Cup 2018 cho thấy sức mạnh của Thái Lan đáng sợ thế nào.

Chọn lựa của độc giả trên trang Affsuzukicup cũng không phải thiếu căn cứ. Kết thúc vòng bảng AFF Cup 2016, Thái Lan và Việt Nam đều thị uy sức mạnh bằng ba chiến thắng. Trong khi đó, Indonesia phải cần đến trận đấu cuối (hạ Singapore 2-1) mới lách qua khe cửa hẹp. Còn chủ nhà Myanmar thi đấu chưa thật sự thuyết phục.

Vào 3/12, Indonesia sẽ tiếp Việt Nam trong trận bán kết đầu tiên. Một ngày sau, Myanmar chạm trán đương kim vô địch Thái Lan. Các trận bán kết lượt về sẽ lần lượt diễn ra vào các ngày 7 và 8/12.

(Kết quả khảo sát trên trang chủ Affsuzukicup được tính đến thời điểm ngày 29/11).

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doc-gia-tin-thai-lan-va-viet-nam-nhieu-kha-nang-vo-dich-aff-post701554.html