Độc đáo Phiên chợ sâm núi Ngọc Linh

Ngày 20-9, UBND H. Nam Trà My cho biết, được sự thống nhất của UBND tỉnh Quảng Nam, Phiên chợ sâm núi Ngọc Linh sẽ chính thức khai mạc vào tối 1-10 đến. Thông qua phiên chợ, ngoài quảng bá hình ảnh cây sâm Việt Nam - sâm Ngọc Linh, du khách còn có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư phát triển nguồn sâm quý hiếm này. Theo ban tổ chức, mục đích phiên chợ nhằm quảng bá sản phẩm sâm củ Ngọc Linh và các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh, quy trình trồng cây sâm Ngọc Linh, các sản phẩm nông - lâm sản đặc trưng của các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam đến với du khách trong và ngoài nước. Đồng thời, thông qua phiên chợ sẽ góp phần bảo vệ thương hiệu, chất lượng của cây sâm Ngọc Linh (sâm Việt Nam); tạo ra nơi buôn bán sâm củ Ngọc Linh, các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh có uy tín, đảm bảo cung ứng các sản phẩm thật, chính hãng; quảng bá cây sâm Ngọc Linh và các loại cây dược liệu quý hiếm; thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại và du lịch phát triển; tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư, phát triển sản xuất thúc đẩy KT-XH của huyện; giúp nâng cao nhận thức của người dân địa phương về việc phát triển kinh tế thị trường, nâng cao giá trị hàng hóa, nâng cao kiến thức về bán hàng và xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp kinh doanh tại miền núi.

Gian trưng bày sâm Ngọc Linh tại lễ hội công bố Sâm quốc gia tháng 6 vừa qua.

Nói về Phiên chợ sâm Ngọc Linh, ông Hồ Quang Bửu–Chủ tịch UBND H. Nam Trà My chia sẻ: Nam Trà My được thiên nhiên ưu đãi cho vùng núi Ngọc Linh - nơi có một trong 5 loại dược liệu quý hiếm trên thế giới đó là sâm Ngọc Linh. Tháng 6 vừa qua, sâm Ngọc Linh được công nhận là sản phẩm quốc gia - Sâm Việt Nam. Phiên chợ sâm núi Ngọc Linh là một sự kiện văn hóa, du lịch và thương mại độc đáo lần đầu tiên và duy nhất chỉ có tại H. Nam Trà My. Đến với phiên chợ, du khách được trải nghiệm văn hóa của đồng bào miền núi, những đặc sản của vùng đất Nam Trà My, đặc biệt được mua sâm và những sản phẩm từ sâm đảm bảo chất lượng, được kiểm định và kiểm nghiệm chặt chẽ. Nam Trà My cũng là điểm nhấn về du lịch trong chuỗi các địa phương liên kết với Hội An – Mỹ Sơn tạo thành tour du lịch tham quan, nghỉ dưỡng và mua sắm những sản vật thiên nhiên của Quảng Nam. Phiên chợ sâm Ngọc Linh với quy mô hơn 20 gian hàng, trưng bày giới thiệu cây Sâm Ngọc Linh của các hộ trồng sâm trên địa bàn huyện, các sản phẩm được chế biến từ Sâm Ngọc Linh của các doanh nghiệp, như: Rượu sâm, viên nan sâm, trà sâm, kẹo sâm. Bên cạnh đó sẽ có thêm hơn 30 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm trên lĩnh vực nông - lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được làm ra trên địa bàn tỉnh, như: Quế Trà My, hàng thổ cẩm, các loại cây dược liệu, nông sản đặc trưng miền núi Quảng Nam...

Một vườn sâm Ngọc Linh trên núi.

Ngoài ra, tại phiên chợ còn có các hoạt động khác như giao lưu, gặp gỡ, trao đổi với các hộ trồng sâm, các doanh nghiệp trồng, sản xuất, chế biến các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh. Đặc biệt, du khách sẽ được tận mắt xem, tìm hiểu và phân biệt giữa sâm thật và sâm giả, bao gồm phân biệt cả lá sâm, thân sâm và củ sâm... Sau phiên chợ đầu tiên, những phiên chợ kế tiếp sẽ được tổ chức định kỳ vào ngày 1 hằng tháng tại Trung tâm văn hóa của H. Nam Trà My.

B.B

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/150_172490_do-c-da-o-phien-cho-sam-nu-i-ngo-c-linh.aspx