Độc đáo lễ hội phết Hiền Quan

(GĐVN) Hội phết Hiền Quan là một lễ hội dân gian được tổ chức vào ngày 12,13 (âm lịch) tháng giêng hàng năm tại xã Hiền Quan huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Lễ hội được nhân dân địa phương tổ chức để tưởng nhớ và tôn vinh công dức của Thiều Hoa công chúa - một nữ tướng đã giúp Hai Bà Trưng đánh giặc.

Hội Phết được tổ chức với qui mô ngày càng lớn trong những năm trở lại đây với việc là một lễ hội trong kết nối các vùng du lịch di sản của du lịch tỉnh Phú Thọ. Hội Phết Hiền Quan bao giờ cũng phải qua 4 bước: Rước kiệu, Tế lễ, Kéo quân và cuối cùng là Thả Phết - Đánh Phết.

Sự tập trung và phấn khích nhất của Lễ hội Phết Hiền Quan là vào cuối ngày 13, khi lễ thả Phết chính thức diễn ra. Hàng trăm trai tráng hừng hực khí thế sẵn sàng lao vào cướp Phết, khi quả Phết được ông Từ thả ra. Có vẻ phần hội mang tính bạo lực, nhưng qua đó nó lại thể hiện tinh thần quật cường, sức mạnh, đoàn kết của dân tộc cũng như đời sông tâm linh đã có từ ngàn năm trước.

Phóng sự ảnh do PV Báo GĐVN ghi lại tại lễ hội Phết Hiền Quan

Ba quả Phết được bày cùng các bản Sắc phong trong phần tế lễ khá nghiêm trang kéo dài gần 2 tiếng tại đền thờ Đức Thánh Mẫu Đại Vương _ Thiều Hoa Công chúa. Ba quả nhỏ hơn được gọi là quả Chúi.

Trước khi quả phết được đem ra bãi đất đã chọn sẵn, sẽ là màn kéo quân nhằm khích lệ tinh thần trai tráng trong thôn.

Quả phết được ông Từ đem ra dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt.

Sau khi quả Phết được thả ra tất cả đều lao vào cướp Phết với quan niệm " Phết về thôn nào, thôn đó lộc cả năm "

Phần hội đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của nhân dân trong vùng và du khách

Cả những em nhỏ cũng háo hức đi xem

Trong khi đó trai tráng từ các thôn trong xã tranh cướp Phết quyết liệt với hy vong, quả Phết sã thuộc về mình

Nhiều người đã bị kiệt sức do tranh giành giữa đám đông " cuồng nộ "

Hoặc bị cát vào mắt, vào mồm

Bất chấp bùn đất cuộc cướp Phết vẫn tiếp tục diễn ra

Phần hội không thể tránh khỏi những cuộc ẩu đả từ những cái đầu nóng

Đằng sau đó là những bộ quàn áo rách tả tơi và lấm lem bùn đất

Cuối cùng quả Phết cũng đã được tìm thấy. Khu 8 xã Vực Trường là đội có được Phết năm nay

Thực hiện: Trịnh Văn Duẩn

Nguồn Gia Đình VN: http://giadinhvn.vn/vn/tintuc/xahoi/10958-doc-dao-le-hoi-phet-hien-quan-.aspx