Độc đáo cuộc thi xếp tháp người ở Tây Ban Nha

Hai năm một lần, hàng ngàn người đổ xô tới vùng Catalonia (Tây Ban Nha) để tham dự cuộc thi xếp tháp thường niên. Tòa tháp càng cao, càng khó thì khả năng giành giải càng lớn.

Cuộc thi Concurs de Castells, cuộc thi xếp tháp từ cơ thể người được tổ chức thường niên hai năm một lần ở vùng Catalonia (Tây Ban Nha). Hàng ngàn người tham dự tới từ hàng chục đội, mỗi đội có từ 100 đến 500 người bao gồm đàn ông, phụ nữ, thậm chí cả trẻ em cùng tham gia để xây dựng tháp ấn tượng nhất. Mỗi tháp thường có khoảng 6 đến 10 tầng. Việc đánh giá các tháp dựa trên độ cao cũng như độ khó của chúng.

Concurs de Castells là một trong những truyền thống văn hóa lâu đời của vùng Catalonia trong hơn 200 năm. “Sức mạnh, sự cân bằng, lòng can đảm và tinh thần đồng đội” là phương châm của cuộc thi. Năm 2012, cuộc thi Concurs de Castells được Tổ chức văn hóa thế giới UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Quỳnh Lê (theo Thisiscolossal)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/to-quoc-xanh/kham-pha/doc-dao-cuoc-thi-xep-thap-nguoi-o-tay-ban-nha-a8632.html