Doanh thu từ xổ số dự đạt hơn 3,3 tỷ USD, phía Nam đóng góp chính

Xổ số kiến thiết đã có thời gian phát triển dài chủ yếu ở miền Nam với mức đóng góp gần 90% doanh thu cả nước. Đây cũng là khu vực mà Vietlott đã triển khai trong thời gian đầu tiên.

75.000 tỷ thu từ bán vé số

Theo số liệu thống kê được ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tín dụng (Bộ Tài chính) đưa ra, xổ số kiến thiết đã có thời gian phát triển dài và từ khi siết chặt quản lý để giảm bớt sự cạnh tranh không lành mạnh đã đi vào hoạt động nề nếp hơn.

Vé số xổ số kiến thiết bán chủ yếu ở miền Nam với mức đóng góp lên đến 90% doanh thu cả nước, tỷ lệ tiêu thụ bình quân vào khoảng 80% thì doanh số bán thực tế tại miền Nam trong 9 tháng đầu năm 2016 là 190 tỷ đồng/ngày.

Ông Dương cũng cho biết, loại hình xổ số điện toán hiện đang được bán tại một số tỉnh niềm Nam doanh thu bán vé đến ngày 20/11 bao gồm cả thuế là trên 734 tỷ đồng, chủ yếu ở xổ số tự chọn Mega, số lượng giải được xác định đến thời điểm này là hơn 1,6 triệu giải, số tiền trả thưởng trên 377 tỷ đồng trong đó trả thực là 226 tỷ đồng.

“Ước tính, đến hết năm 2016, doanh thu từ xổ số điện toán đạt 1.000 tỷ so với 75.000 tỷ đồng toàn ngành xổ số, doanh thu của xổ số điện toán sẽ chỉ chiếm 1,3% thị phần”, ông Dương nói.

Con số báo cáo của Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực niềm Nam trước đó cũng cho biết, từ tháng 1 đến hết tháng 9/2016 doanh số phát hành của 21 công ty xổ số kiến thiết lên đến 63.380 tỷ đồng trong đó, doanh thu tiêu thụ là 50.635 tỷ, như vậy tỷ lệ tiêu thụ bình quân lên đến gần 80% trên tổng số lượng vé số phát hành.

“Việc mua xổ số mỗi ngày là thói quen của tôi từ rất lâu, tôi đã từng trúng giải và có tiền từ việc mua xổ số kiến thiết. Có hôm không có hứng mua nhưng vì được đứa nhỏ chào mời mình lại tặc lưỡi, không ích nước cũng lợi nhà và phần vì thương đứa nhỏ”, ông Nguyễn Văn Phú, người dân sống ở quận 2, TP.HCM cho biết.

Không chỉ người địa phương, người miền Bắc vào các tỉnh miền Tây công tác khi được mời mua xổ số kiến thiết cũng mua từ 10-20 tờ để “thử vận may”, việc mà trước giờ chưa từng. “Người bán vé số có nhiều người là người già hoặc trẻ nhỏ họ đến từng bàn ăn trong các quán ăn để chào bán xổ số nên tôi cũng muốn mua để thử vận may”, anh Hoàng Cảnh, một người Hà Nội công tác tại Châu Đốc, An Giang nói.

Hiện, xổ số mega 6/45 mới được Vietlott triển khai tại 6 tỉnh, thành phố là TP.HCM, Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu, Khánh Hòa và lý do Vietlott lựa chọn những địa bàn này, theo lý giải trước đó miền Nam là thị trường khá màu mỡ. Công ty này lựa chọn TP.HCM là địa điểm đầu tiên mở bán vì đây là thị trường hấp dẫn nhất Việt Nam, người dân có thu nhập tốt và đã hưởng ứng dịch vụ xổ số.

Cùng với TP.HCM, người dân miền Tây cũng khá hào hứng với loại hình này, con số thống kê doanh thu, tỷ lệ tiêu thụ bình quân trên tổng số lượng vé số phát hành đã cho thấy điều này.

Loại hình xổ số điện toán từ khi xuất hiện cũng đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, khi chỉ trong vòng hơn 1 tháng đã có tới 4 người trúng giải đặc biệt Jackpot với số tiền nhận về lên đến hàng chục tỷ đồng.

Điều này dẫn đến việc vé xố điện toán cũng được bán rong tràn lan như vé số xổ số kiến thiết và đã được Ban thường trực Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam nêu ra như: in sẵn các số dự thưởng rồi tổ chức đưa vé về bán số lượng lớn ở các tỉnh chưa triển khai lắp đặt thiết bị đầu cuối; bán dạo với giá bán 12.000-13.000 đồng cao hơn so với mệnh giá, gây bất ổn định thị trường, không đảm bảo tinh thần cạnh tranh lành mạnh...

Giảm nạn lô, đề?

Tại thị trường niềm Bắc hình thức chơi lô, đề, xổ số tự chọn, hình thức “biến tướng” của xổ số kiến thiết truyền thống khá phát triển, từ một giấc mơ người chơi có thể suy luận ra con số để lựa chọn.

Việc nhân rộng loại hình xổ số tự chọn ra các tỉnh, thành phố, câu hỏi đặt ra liệu có giúp giảm nạn lô, đề vốn khá phổ biến ở các địa phương đặc biệt là khu vực miền Bắc.

Theo ông Nguyễn Hoàng Dương đây là một trong những mục tiêu của việc hiện đại hóa kinh doanh xổ số, những kêt quả ban đầu theo ông đánh giá là khá tính cực.

“Nếu các sản phẩm hấp dẫn hơn, minh bạch hơn và phù hợp với thị hiếu người chơi thì sẽ tự động có tác động vào hoạt động cờ bạc bất hợp pháp”, ông Dương nói.

Nguyễn Thảo

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh/doanh-thu-tu-xo-so-du-dat-hon-33-ty-usd-phia-nam-dong-gop-chinh-2224319.html