Doanh số smartphone toàn cầu chạm mốc mới: 347 triệu chiếc trong quý II

Vừa qua một tin vui đã đến với những công ty sản xuất điện thoại thông minh. Theo trang The Independent thì doanh số điện thoại bán ra trong quý II vừa qua đã chạm một ngưỡng mới.

Vừa qua một tin vui đã đến với những công ty sản xuất điện thoại thông minh. Theo trang The Independent thì doanh số điện thoại bán ra trong quý II vừa qua đã chạm một ngưỡng mới.

Tổng số máy bán ra toàn cầu trong quý II năm nay lên tới con số 347 triệu chiếc, tăng 4% so với cùng kì năm trước. Doanh số lớn như vậy chính là do cơn khát những sản phẩm mới ra mắt đến từ nhưng quốc gia mới nổi ở châu Á, miền Trung và Đông Âu.

Các nhà nghiên cứu đến từ GfK, nơi đã thực hiện cuộc thống kê, còn cho biết thêm rằng tổng giá trị của thị trường cũng đã tăng tới 9% nhờ vào hiện tượng giá trị bình quân của một chiếc điện thoại tăng.

"Bảng thống kê nhu cầu về điện thoại thông minh trong quý II này đã cho thấy, sự bão hòa về điện thoại tại một số thị trường không thể làm ảnh hưởng tới mong muốn sở hữu một chiếc điện thoại thông minh trên toàn thế giới" – trích lời của giám đốc nghiên cứu viễn thông tại GfK. Ông cũng giải thích thêm: "Các nhà sản xuất đang tối đa hóa khả năng sáng tạo của họ để có thể đảm bảo sức hút đến từ những sản phẩm mới nhất của mình".

Dù rằng những nhân tố về kinh tế vi mô hay nhân tố con người đóng vai trò rất lớn trong việc định hình thị trường nhưng những công ty phân phối cũng đang đối phó với sự thật này bằng cách đề ra những chiến lược phù hợp với mỗi quốc gia, mỗi vùng miền nhằm đảm bảo rằng chuỗi sản phẩm của họ sẽ luôn là danh sách những sản phẩm được tin dùng. Chính bởi vậy mà có lẽ sức mua ở mỗi thị trường là không như nhau. Xét tại thị trường ở phần phía Tây của châu Âu, đã chỉ có 28,7 triệu sản phẩm được bán ra, giảm 3% so với cùng kì năm 2016 và khiến cho quý II năm nay trở thành quý thứ ba liên tiếp có sự sụt giảm ở khu vực này. Sự sụt giảm này, theo giải thích của GfK, thì có lẽ là do thị trường điện thoại ở khu vực này đã trở nên bão hòa.

Nhưng trái lại, ở khu vực Trung và Đông Âu và khu vực Mỹ Latin lại đều ghi nhận sự tăng trưởng lần lượt là 11% và 10%. Con số này đồng thời cũng là dấu mốc đánh dấu sự tăng trưởng trở lại của thị trường Bắc Mỹ sau một khoảng thời gian dài ảm đạm.

Khu vực Trung Đông và châu Phi cũng ghi nhận mức tăng trưởng 1% với tổng số sản phẩm bán ra là 42,2 triệu máy. Còn riêng ở thị trường Trung Quốc thì vẫn không hề có sự biến động nào được ghi nhận với con số sản phẩm bán ra là 110,1 triệu sản phẩm.

N.Đ.T

Nguồn VnReview: http://vnreview.vn/tin-tuc-xa-hoi-so/-/view_content/content/2226775/doanh-so-smartphone-toan-cau-cham-moc-moi-347-trieu-chiec-trong-quy-ii