Doanh nhân Qatar thuê chuyên cơ chở 4.000 con bò về nước

Thương mại gián đoạn vì cuộc chiến ngoại giao trong khu vực khiến một doanh nhân Qatar phải nhập về 4.000 con bò để lấp đầy khoảng trống sữa tươi.

Moutaz Al Khayyat - Chủ tịch Power International Holding cho biết Qatar Airways sẽ mất khoảng 60 chuyến bay mới chở được hết 4.000 con bò ông đã đặt mua từ Australia và Mỹ. "Đã đến lúc làm việc vì Qatar rồi", ông trả lời trên Bloomberg.

Đầu tháng này, Qatar đã bị hàng loạt nước trong khu vực cắt đứt quan hệ ngoại giao và các tuyến giao thông, với cáo buộc quốc gia này tài trợ khủng bố. Việc này đã khiến Qatar phải mở thêm nhiều tuyến thương mại mới để nhập khẩu lương thực, vật liệu xây dựng và thiết bị cho ngành khí đốt. Ngân hàng trung ương nước này cũng cho biết các giao dịch nội địa và quốc tế vẫn như bình thường.

Qatar đang tìm mọi cách đảm bảo nguồn cung hàng hóa trong nước. Ảnh: Bloomberg

Các sản phẩm từ sữa của Thổ Nhĩ Kỳ đã được chuyển đến đây. Hoa quả và rau củ Iran cũng đang trên đường tới Qatar. Tuy nhiên, người Qatar cũng đang có chiến dịch mua sản phẩm trong nước. Trong các cửa hàng, những lá quốc kỳ đã được đặt cạnh hàng hóa nội địa. Một biển hiệu gần đó còn ghi: "Cùng nhau ủng hộ sản phẩm trong nước".

"Đây là thông điệp về sự thách thức, rằng chúng tôi không cần ai cả", Umm Issa - một nhân viên chính phủ 40 tuổi cho biết khi đang đi siêu thị, "Chính phủ đã đảm bảo không thiếu hàng hóa. Và chúng tôi rất biết ơn họ vì điều đó. Chúng tôi không sợ. Sẽ chẳng có ai chết đói được đâu".

Phần lớn sữa tươi và sản phẩm từ sữa cho hơn một triệu dân ở Doha là đến từ Saudi Arabia. Tuy nhiên, sữa bắt đầu khan hiếm từ tuần trước, khi nước này và nhiều quốc gia khác cắt đứt quan hệ với Qatar.

Công ty của Al Khayyat chủ yếu làm về xây dựng, với công trình nổi bật nhất là trung tâm thương mại lớn nhất Qatar. Tuy nhiên, ông gần đây đã mở rộng sang mảng nông nghiệp, với một trang trại cách thủ đô Doha 50km về phía Bắc. An ninh lương thực là một phần chiến lược của Qatar trong việc đa dạng hóa nền kinh tế, tránh phụ thuộc vào dầu khí. Chiến lược này được gọi là "Tầm nhìn 2030".

Trên diện tích tương đương gần 70 sân bóng đá, họ sản xuất sữa cừu và đã có kế hoạch nhập bò rồi. Vì thế, việc Qatar bị cô lập chỉ càng khiến dự án này được đẩy nhanh.

Việc sản xuất sữa tươi sẽ thực hiện từ cuối tháng này, thay vì tháng 9 như kế hoạch. Al Khayyat cho biết đến giữa tháng 7, họ có thể phục vụ một phần ba nhu cầu của Qatar. Cơ sở vật chất cho số bò này cũng đã sẵn sàng, dù công ty phải chi số tiền khá lớn cho việc vận chuyển - khoảng 8 triệu USD.

"Chẳng ai cảm thấy khủng hoảng đâu. Chính phủ đang nỗ lực đảm bảo việc này không gây ra ảnh hưởng nào cả", Al Khayyat lạc quan.

Theo Hà Thu/VnExpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/thi-truong/doanh-nhan-qatar-thue-chuyen-co-cho-4000-con-bo-ve-nuoc-187829/