Doanh nhân hào phóng, tặng hơn 200 triệu USD cho những người cùng làng

Người dân ở một ngôi làng nhỏ tại Tây Ban Nha bỗng dưng trở thành triệu phú sau khi một tỷ phú qua đời.

Tỷ phú Antonio Fernandez - người sáng lập hãng bia Corona - đã để lại khối tài sản trị giá 210 triệu USD cho 80 người dân tại ngôi làng Cerezales del Condado (phía Tây Bắc Tây Ban Nha) nơi ông sinh ra và lớn lên.

Ông Antonio Fernandez - nhà sáng lập hãng bia Corona

Tính trung bình, mỗi người dân tại ngôi làng nhỏ này được thừa hưởng khoảng 2,5 triệu USD.

Tỷ phú Antonio Fernandez qua đời hồi tháng 8 năm nay khi ông bước sang tuổi 98 tuổi. Theo di chúc của ông, 80 người dân ở ngôi làng Cerezales del Condado - nơi ông sinh ra và lớn lên - sẽ được thừa kế 210 triệu USD trong tổng số tài sản mà vị doanh nhân hào phóng này để lại.

Tỷ phú Antonio Fernandez tích cực hoạt động từ thiện

Ông Antonio Fernandez là Giám đốc điều hành của hãng bia Corona và giúp công ty trở thành một trong những thương hiệu bia lớn nhất thế giới. Ông đảm nhiệm vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị của Corona cho đến năm 2005 thì bàn giao cho cháu trai của mình.

Vị doanh nhân này từng nhiều lần được vinh danh vì những đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện tại Tây Ba Nha và Mexico./.

Trần Ngọc/VOV.VN Theo Telegraph, Dailymail

Nguồn VOV: http://vov.vn/kinh-te/doanh-nhan-hao-phong-tang-hon-200-trieu-usd-cho-nhung-nguoi-cung-lang-572649.vov