Doanh nghiệp Việt Nam và Cuba luôn được tạo điều kiện thuận lợi

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam - Cuba tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cuba, tối 17/11, theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Cuba tại La Habana. Sự kiện do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Đại Sứ quán Việt Nam tại Cuba và Phòng Thương mại Cuba tổ chức.

Theo đại diện của Phòng Thương mại và Công nghiệp hai nước, những năm qua, các cơ chế hợp tác song phương Việt Nam - Cuba đang ngày càng hiệu quả. Trong khi Cuba quan tâm thúc đẩy quan hệ song phương trên các lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, giáo dục, y tế, công nghệ sinh học, giao thông, thì doanh nghiệp Việt Nam chú trọng thúc đẩy các dự án đầu tư về xây dựng hạ tầng du lịch như xây dựng khách sạn 5 sao, vật liệu xây dựng, sản xuất bột giặt, dầu khí, viễn thông.

Phát biểu trước đại diện doanh nghiệp hai nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, ngay sau chuyến thăm này, Ủy ban liên Chính phủ hai nước về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật sẽ tiến hành Kỳ họp thường niên lần thứ 34 tại La Habana để rà soát, kiểm điểm việc thực hiện kết quả Kỳ họp lần thứ 33 diễn ra năm 2015 tại Hà Nội, xác đinh mục tiêu và các chương trình, dự án hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực.

Trong thời gian tới, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam - Cuba nhất trí duy trì thường xuyên, linh hoạt và tiếp tục nâng cao hiệu quả cơ chế Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật; hoàn thiện hành lang pháp lý song phương và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước.

Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước luôn kỳ vọng và mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam - Cuba khai thác hiệu quả những tiềm năng hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư to lớn giữa hai nước, hỗ trợ lẫn nhau tiếp cận, thâm nhập vào thị trường hai khu vực Đông Nam Á và Mỹ Latinh - Caribe, tích cực góp phần đưa quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Cuba ngày càng phát triển sâu rộng, thiết thực và hiệu quả, phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước ở cả Việt Nam và Cuba.

Sau khi tham dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Cuba, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới thăm Đặc khu phát triển kinh tế Mariel. Được chính thức khánh thành vào tháng 1/2014, đây là nơi khuyến khích đầu tư trực tiếp từ nước ngoài và được coi là một trong những công trình công nghiệp hiện đại nhất tại Cuba.

Nằm cách La Habana khoảng 60km về phía Tây, Đặc khu phát triển Mariel thúc đẩy xuất nhập khẩu, các dự án công nghệ cao cũng như phát triển địa phương, tạo nguồn lao động mới bao gồm cảng biển container, cơ sở hậu cần cho dầu khí, năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học, công nghiệp dược phẩm, công nghiệp thực phẩm, du lịch, viễn thông và công nghệ thông tin.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/trong-nuoc/doanh-nghiep-viet-nam-va-cuba-luon-duoc-tao-dieu-kien-thuan-loi-20161118193125822.htm