Doanh nghiệp Nhật tìm cơ hội đầu tư vào ĐBSCL

Phía Nhật Bản muốn tìm cơ hội đầu tư vào 3 lĩnh vực tại ĐBSCL là: nông nghiệp, thực phẩm và công nghệ thông tin.

Ngày 1-11, UBND TP Cần Thơ tổ chức buổi họp báo thông tin chương trình giao lưu văn hóa và thương mại Việt Nam- Nhật Bản lần thứ 2 diễn ra tại Cần Thơ từ ngày 11 đến 13-11.

Chương trình bao gồm nhiều hoạt động, gồm: có 70 gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm của Nhật như nông nghiệp, hàng tiêu dùng, quà tặng, du lịch…; biểu diễn nghệ thuật; hội nghị đầu tư giữa hai nước với chủ đề “Cơ giới hóa nông nghiệp và đầu tư phát triển kỹ thuật thông minh”; hội thảo hợp tác giao thương Việt – Nhật với chủ đề “Kinh doanh Châu Á- đem uy tín Nhật Bản vào kinh doanh”.

Theo ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, số doanh nghiệp (DN) Nhật (hơn 40 DN) tham gia chương trình lần này tăng gấp rưỡi so với năm 2015.

Ông Sasaki Noriyuki, Tổng Giám đốc tập đoàn Brainworks Asia, thông tin sau chương trình giao lưu năm 2015, các DN Nhật rất quan tâm đến môi trường kinh doanh, đầu tư ở ĐBSCL và hứa hẹn số DN tham gia tăng trong nhiều năm tới. 3 lĩnh vực mà các DN quan tâm trong buổi gặp lần này là: nông nghiệp, thực phẩm và công nghệ thông tin.

Ông Nguyễn Phương Lam, Phó Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chi nhánh Cần Thơ, thông tin trong 9 tháng đầu năm nay, các tỉnh ĐBSCL thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với 141 dự án đăng ký mới, tổng số vốn đạt trên 1,2 tỉ USD.

Trong 9 tháng đầu năm nay, số dự án mà DN Nhật đăng ký đầu tư vào ĐBSCL là 12 dự án, với tổng số vốn đăng ký hơn 24 triệu USD. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số dự án FDI Nhật đến nay trên địa bàn ĐBSCL là 153 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 677,3 triệu USD.

Tin-ảnh: Ca Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/doanh-nghiep-nhat-tim-co-hoi-dau-tu-vao-dbscl-20161101164514139.htm