Doanh nghiệp Mỹ - Trung không muốn chiến tranh thương mại

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang kêu gọi hành động khẩn cấp để tránh chiến tranh thương mại.

Jack Ma, ông chủ Tập đoàn Alibaba, là một trong những nhà lãnh đạo doanh nghiệp lên tiếng mạnh mẽ để phản đối cuộc chiến thương mại Trung - Mỹ

Theo South China Morning Post, lời kêu gọi trên đã được hơn hai mươi nhà lãnh đạo doanh nghiệp của hai nước đưa ra trong Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ - Trung Quốc được tổ chức lần đầu tiên bởi Jack Ma, nhà sáng lập Tập đoàn Alibaba và Stephen Schwarzman, Giám đốc điều hành tập đoàn tài chính Blackstone, với sự tham gia của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross vào hôm 18.7 tại Washington.

“Chúng tôi mong muốn Mỹ và Trung Quốc giải quyết các tranh chấp thương mại thông qua đàm phán song phương hiệu quả nhằm tránh một cuộc chiến tranh thương mại có thể xảy ra. Chúng tôi cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo hai nước tăng cường hợp tác, đối thoại về quy chế, giám sát, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, mở cửa và loại bỏ các thủ tục đang làm cản trở tăng trưởng kinh tế, tăng khả năng tiếp cận thị trường một cách tự do và công bằng cho doanh nghiệp hai bên”, trích trong bản tuyên bố.

Ông Schwarzman nói rằng hội nghị lần này là cách “để chúng tôi có thể tìm và đưa ra những ý kiến đóng góp thực tế, các giải pháp khả thi cho chính phủ hai nước. Qua đó, những rào cản và bất đồng trong thương mại, đầu tư cũng như thuế quan có thể được giải quyết dễ dàng hơn”.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross thừa nhận rằng thương mại giữa Mỹ - Trung đang tồn tại “sự mất cân bằng nghiêm trọng cần phải được sửa chữa”. Cũng trong hội nghị, ông Uông Dương, Phó thủ tướng Trung Quốc, đã ghi nhận hành động tích cực của cộng đồng doanh nghiệp Mỹ trong việc “giúp tạo ra bầu không khí thuận lợi, cải thiện những bước đi sai lầm đang tiến triển trong mối quan hệ hợp tác của hai nước”.

Sau cuộc gặp gỡ chính thức lần đầu tiên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra thời hạn 100 ngày để hai nền kinh tế có những thay đổi tích cực trước khi tiến hành các cuộc đàm phán tiếp theo. Tuy nhiên, thời hạn trên đã hết trong khi nỗ lực tạo ra vẫn chỉ ở mức tối thiểu. Tuần trước, Tổng thống Trump đã cáo buộc Đại lục “bán phá giá thép và phá hủy ngành công nghiệp thép” của Mỹ, đồng thời tuyên bố sẽ sớm hành động để dừng lại tình trạng này.

“Chính quyền ông Trump đang không hài lòng và mất kiên nhẫn với Bắc Kinh về một số mặt trong kinh tế”, Scott Kennedy, chuyên gia nghiên cứu về Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, cho biết.

Về phía Trung Quốc, ông Cui Tiankai, Đại sứ của nước này tại Washington, đã lên tiếng cảnh báo hôm 13.7 rằng “những phiền toái kinh tế có thể sẽ làm trật đường băng phát triển mối quan hệ song phương giữa hai nước”.

Phương Anh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep-my-trung-khong-muon-chien-tranh-thuong-mai-857090.html