Doanh nghiệp mở đường xuyên rừng, dân tranh thủ chặt gỗ

Sau khi con đường xuyên giữa rừng phòng hộ vào một dự án điện gió ở Quảng Trị được thi công, nhiều người mang cưa máy đến khu vực này đốn hạ những cây to.

Sau khi con đường xuyên giữa rừng phòng hộ vào một dự án điện gió ở Quảng Trị được thi công, nhiều người mang cưa máy đến khu vực này đốn hạ những cây to.

Cây rừng vừa được đốn hạ, cắt khúc. Ảnh: Hoàng Táo

Một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vừa được nhà chức trách cho phép mở tuyến đường xuyên giữa rừng phòng hộ nối liền hai huyện Hướng Hóa và Đăkrông. Mục đích mở đường là vận chuyển thiết bị cho dự án điện gió của doanh nghiệp này tại huyện Hướng Hóa.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy con đường nối từ thôn Khe Van (xã Hướng Hiệp, huyện Đăkrông) đến thôn Hoong Cóc (xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa), dài khoảng trên dưới 10 km.

Ngay khi đường vừa được mở ra, người dân đã mang cưa máy vào rừng, ngang nhiên đốn hạ hàng loạt cây gỗ có giá trị, nhiều cây vẫn nằm lại ở khu vực này với vết cưa còn mới, xung quanh đó là những gốc cây to, cành lá vương vãi.

Nhiều gốc cây to hơn một người ôm bị chặt hạ. Ảnh: Hoàng Táo

Len lỏi vào sâu trong rừng càng thấy nhiều gốc cây lớn bị đốn hạ. Một số thân cây to đã bị phát quang xung quanh gốc, là cách để lâm tặc đánh dấu và nếu lực lượng chức năng không ngăn chặn thì những gốc cây này sẽ sớm bị chặt.

Ông Phan Văn Tiếp, Hạt phó kiểm lâm huyện Đăkrông, cho hay khu vực này là rừng nghèo phục hồi. "Dù rừng nghèo nhưng nếu đi vào sâu bên trong có thể gặp nhiều cây gỗ to, có giá trị như trám, dẻ, bạng, lội, bằng lăng…", ông Tiếp nói và xác nhận việc mở đường ít nhiều gây khó khăn cho công tác bảo vệ rừng.

Lãnh đạo Ban quản lý rừng nói dã chọn hướng đi không có cây rừng để ban giao cho doanh nghiệp làm đường. Ảnh: Hoàng Táo

Ông Trần Văn Tý, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa – Đăkrông, thông tin con đường mới mở có khoảng 3 km đi qua rừng phòng hộ.

“Chi cục lâm nghiệp có khảo sát, chọn hướng đi không có cây rừng mới bàn giao và chuyển đổi để làm đường”, ông Tý nói.

Khi nhận tin rừng bị xâm hại, ông Tý cho hay sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

Theo Hoàng Táo/Vnexpress

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/kiem-sat/tin-an-ninh-trat-su/201702/doanh-nghiep-mo-duong-xuyen-rung-dan-tranh-thu-chat-go-2540995/