Doanh nghiệp lao đao vì đường 'lạ', xuất thịt heo sang Trung Quốc trong năm nay

Trung Quốc đã đồng ý nhập khẩu thịt lợn chính ngạch từ Việt Nam ngay trong năm nay, sự thật về đường 'lạ' Trung Quốc đã khiến doanh nghiệp lao đao là những thông tin nổi bật trong ngày hôm nay.

Trung Quốc đồng ý nhập thịt lợn Việt Nam

Trước thực trạng giá lợn hơi ở một số địa phương chỉ còn 15.000 đồng/ kg khiến người chăn nuôi điêu đứng. Câu chuyện làm thế nào để "giải cứu thịt heo" trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Bên cạnh kêu gọi người dân, doanh nghiệp hỗ trợ người chăn nuôi, việc tìm ra các cửa xuất nhập để đảm bảo đầu ra ổn định được đặt ra với các bộ, ngành.

Trên VnExpress đăng tin, thịt lợn Việt Nam đã có thể xuất sang Trung Quốc theo đường chính ngạch ngay trong năm nay, sau khi hoàn thiện các hồ sơ và thủ tục.

Theo ông Nguyễn Xuân Dương - Cục phó Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn), thỏa thuận này là kết quả của chuyến công tác của Bộ Nông nghiệp với cơ quan chức năng Trung Quốc về xuất khẩu thịt lợn.

Qua đó, phía Trung Quốc đồng ý về chủ trương nhập khẩu thịt lợn chính ngạch từ Việt Nam, nhưng không nhập lợn sống theo con, mà nhập loại thịt lợn mảnh đã qua giết mổ, chế biến.

Sự thật về đường 'lạ’ Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam

Theo báo cáo của Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) lượng đường trong nước đang tồn kho tới hơn 750.000 tấn. Tuy nhiên, mới đây, VSSA lại cho biết, có hàng trăm ngàn tấn đường lỏng bắp (HFCS - High-Fructose Corn Syrup, gọi tắt là đường lỏng) từ Trung Quốc (nhiều người gọi là đường “lạ”) nhập về Việt Nam khiến ngành mía đường trong nước lao đao.

Thông tin trên Pháp luật TP HCM, loại đường này được rao bán trên một số trang web. Nhân viên một công ty tư vấn tiết lộ: Loại đường lỏng này là dạng sirô hỗn hợp các loại đường từ bắp, có độ ngọt cao hơn đường trắng, hạn sử dụng tới 2 năm. Nếu mua dưới 500 kg giá 20.000 đồng/kg, trên một tấn giá còn 17.500 đồng/kg.

Một số công ty khác tại TP.HCM cũng chào bán sản phẩm đường lỏng nhập từ Trung Quốc với giá 17.000-18.000 đồng/kg. Nếu khách mua từ 500 kg trở lên sẽ được nhà cung cấp giao tận nhà.

Như vậy, so với giá đường trắng trong nước được chế biến từ mía đang bán lẻ trên thị trường 19.000-20.000 đồng/kg thì đường lỏng Trung Quốc rẻ hơn 2.000-3.000 đồng/kg.

Ông Phạm Quốc Doanh, Chủ tịch VSSA, cho hay thực chất đường lỏng Trung Quốc là chất ngọt thay thế được các công ty bánh kẹo, nước giải khát sử dụng. Ông Doanh dẫn chứng: “Sức tiêu thụ đường trắng chỉ tăng 1%-2% trong khi đường lỏng tăng đến 3%-4%. Nguyên nhân do các công ty thực phẩm chuyển sang sử dụng đường lỏng để giảm chi phí sản xuất, lợi nhuận nhiều hơn”.

Việc đường lỏng Trung Quốc nhập về Việt Nam, ông Doanh cho biết đây là hiện tượng gian lận thương mại. Do không phải nộp thuế, nên đường lỏng thường có giá bán rẻ hơn so với đường trong nước.

Cẩm Cù (Tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/thi-truong/doanh-nghiep-lao-dao-vi-duong-la-xuat-thit-heo-sang-trung-quoc-trong-nam-nay-180650/