Doanh nghiệp 'giải cứu' lợn, mang từ thiện tại các Trung tâm bảo trợ xã hội

Chiều ngày 15/5, một số Trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh Hải Dương tiến hành tiếp nhận số lượng lớn thịt lợn, lợn nguyên con từ công ty thức ăn nuôi Việt Trung HD.

Những ngày qua, một thông tin đang rất nóng nhưng chưa được quan tâm đúng mức: Đó là tình trạng ùn ứ thịt heo làm người chăn nuôi “khóc đứng khóc ngồi”. Giải cứu thịt heo giúp nông dân không chỉ là nhiệm vụ cấp bách trước mắt mà còn là tình cảm, đạo lý chia sẻ, tương thân tương ái của dân tộc.

Để giúp người chăn nuôi vượt qua khó khăn, bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phát đi thông điệp “giải cứu” thịt lợn, vấn đề quan trọng lúc này chúng ta có thể làm được ngay là “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Trước đó, đại diện Tổng LĐLĐVN, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam… đều cho biết, sẽ có giải pháp chỉ đạo, vận động các lực lượng công nhân lao động, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang… đẩy mạnh tiêu thụ thịt heo trong nước giúp bà con nông dân.

Bộ Công Thương cũng kêu gọi các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường, bỏ vốn thu mua thịt lợn. Các siêu thị như BigC đã giảm 15-30% giá thịt lợn; Vissan sẽ đưa ra chương trình khuyến mãi giảm giá 10-15% các sản phẩm thịt heo; sẽ tạm dừng việc tạm nhập tái xuất thịt và phủ tạng từ bên ngoài vào Việt Nam; các doanh nghiệp thông báo giảm giá thức ăn gia súc…

Thời điểm này thông điệp đã nhận được sự hưởng ứng của cả cộng đồng, từ cơ quan chức năng, doanh nghiệp đến người tiêu dùng. Theo đó, đại diện Công ty CP thức ăn chăn nuôi Việt Trung HD có trụ sở đóng trên địa bàn TP. Hải Dương đã trực tiếp mang hơn 2 tạ thịt lợn được đóng gói, kiểm dịch đến trung tâm (TT) Bảo trợ xã hội tỉnh, bàn giao cho TT trước sự chứng kiến của nhiều đơn vị và cán bộ sở thú y.

Ông Tạ Minh Quyết, đại diện phòng kinh doanh Công ty CP thức ăn chăn nuôi Việt Trung HD cho biết, số thịt lợn này được công ty mua gom tại các hộ chăn nuôi trên địa bàn. Đây cũng nằm trong chương trình chung tay giải cứu lợn cho người chăn nuôi theo chủ trương của công ty.

Trao đổi với PV An ninh Tiền tệ, bà Ngô Thị Xuân, Trưởng phòng nuôi dưỡng (TT bảo trợ xã hội tỉnh) cho biết: “Trung tâm rất vui mừng khi nhận được thông báo từ phía công ty Việt Trung HD. Việc làm này là thiết thực vào thời điểm hiện tại. Thay mặt cho các cháu trong trung tâm, tôi xin gửi lời cảm ơn tới đại diện công ty Việt Trung HD”.

Đại diện công ty tặng thịt lợn cho TT bảo trợ xã hội tỉnh.

Ngoài số thịt lợn tặng cho TT Bảo trợ xã hội tỉnh, ông Quyết còn cùng xe của công ty trở 4 con lợn xuống TT nuôi dưỡng bảo trợ xã hội tỉnh (người tàn tật, trẻ em mồ côi, người già cô đơn không nơi nương tựa) để bàn giao cho đại diện TT, với mong muốn cải thiện bữa ăn cho những người có hoàn cảnh đặc biệt tại đây.

Trước sự quan tâm của công ty CP thức ăn chăn nuôi Việt Trung HD, ông Bùi Trọng Hải, giám đốc trung tâm vui mừng chia sẻ, đây là việc làm rất thiết thực, trung tâm cũng rất mong nhận được sự quan tâm của các nhà hảo tâm trên địa bàn.

Ngoài hai điểm trên, đại diện công ty CP thức ăn chăn nuôi còn mang một số lượng thịt lợn sang trung tâm điều dưỡng người có công để bàn giao.

Hi vọng, với sự chung tay góp sức của cả cộng đồng, từ cơ quan chức năng, doanh nghiệp đến người tiêu dùng, người chăn nuôi lợn sẽ nhanh chóng vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống.

Đoàn Tân

Nguồn ANTT: http://antt.vn/doanh-nghiep-giai-cuu-lon-mang-tu-thien-tai-cac-trung-tam-bao-tro-xa-hoi-0125939.html