Doanh nghiệp đầu mối đang lời 400 đồng/lít xăng

(TBKTSG Online) – Ngoài khoản lợi nhuận định mức 300 đồng/lít như quy định, doanh nghiệp đầu mối hiện còn đang lời 400 đồng/lít xăng và 300 đồng/lít dầu do giá xăng dầu trên thị trường thế giới liên tục giảm trong thời gian qua.

Minh Tâm

Một phương án khác có thể được cơ quan quản lý sử dụng để điều hành là tăng thuế nhập khẩu khi giá thế giới đang giảm để tăng thu cho ngân sách. Ảnh: Minh Tâm.

>> Giá xăng có thể giảm tiếp

>> Xăng giảm giá 500 đồng/lít

Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online ngày 17-4, lãnh đạo một công ty đầu mối xăng dầu cho biết, nếu tính bình quân 30 ngày, từ 16-3 đến 16-4, giá cơ sở của mặt hàng xăng, dầu hiện đang thấp hơn giá bán lẻ hiện hành. Điều đó có nghĩa doanh nghiệp xăng dầu đang có lời.

Mức lời cụ thể được ông này tiết lộ là 400 đồng/lít đối với mặt hàng xăng và 300 đồng/lít đối với mặt hàng dầu.

Theo phó tổng giám đốc một đầu mối khác thì từ ngày 9-4, ngày giá bán lẻ xăng dầu trong nước giảm từ 450 - 500 đồng/lít, đến nay, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore, thị trường nhập khẩu chính của Việt Nam liên tục giảm.

Trong phiên giao dịch gần nhất, ngày 16-4, mặt hàng xăng A92 giao ngay chốt ở mức 104,93 đô la Mỹ/thùng. Trong khi đó, DO 0,25S chốt phiên ở 112,72 đô la Mỹ/thùng. So với phiên ngày 12-4, ngày thứ Sáu tuần trước, mức này đã giảm 2-3 đô la Mỹ/thùng.

Theo các doanh nghiệp đầu mối, diễn biến này đang được cơ quan quản lý theo dõi và quyết định điều hành có thể sẽ được ban hành trong một vài ngày tới, khi thời gian giãn cách giữa hai lần điều chỉnh giảm đủ 10 ngày như Nghị định 84 về kinh doanh xăng dầu quy định.

Mức giảm được dự báo cũng tương đương như mức giảm hôm 9-4 vừa qua, tức khoảng 500 đồng/lít.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 3, các doanh nghiệp đầu mối đã nhập tổng cộng hơn 720.000 tấn xăng dầu các loại. Trị giá của các lô hàng là gần 704 triệu đô la Mỹ. So với tháng 2, lượng xăng dầu nhập khẩu tăng 48%.

Tính lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 3, lượng xăng dầu nhập khẩu là gần 1,7 triệu tấn với giá trị hơn 1,66 tỉ đô la Mỹ. So với cùng kỳ, xăng dầu nhập khẩu giảm 19,4% về lượng và 22,1% về giá.

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/home/kinhdoanh/thuongmai/94869/