Doanh nghiệp 24h: Tư nhân hóa xổ số Vietlott, ai hưởng lợi?

Việc Vietlott hợp tác cùng một đối tác tư nhân để độc quyền vận hành một dự án xổ số điện toán trên toàn Việt Nam, với thời hạn 18 năm liệu có đảm bảo sự minh bạch và không phục vụ “lợi ích nhóm”?

“Nhóm” nào hưởng lợi từ việc “tư nhân hóa” xổ số Vietlott?

Ưu điểm của loại hình xổ số này là người mua vé số có thể tự chọn các con số mình muốn, giải thưởng lại lớn, gần gấp 10 lần xổ số truyền thống và dò kết quả xổ số rất nhanh trên tivi hoặc website.

Về giá trị tham gia giải thưởng, mỗi bộ số người chơi phải trả 10.000 đồng. Cơ cấu giải thưởng trong từng đợt phát hành có 4 hạng giải thưởng gồm: giải đặc biệt, giải nhất, nhì và ba. Người trúng thưởng sẽ gồm các con số trùng với 6 số của giải đặc biệt. Giải đặc biệt đầu tiên tối thiểu có giá trị 12 tỷ đồng.

Khác với các hình thức xổ số khác, giải Jackpot của xổ số tự chọn được cộng dồn cho đến khi có người thắng giải. Điều này có nghĩa, nếu mỗi vòng quay thưởng không có người trúng, giải Jackpot sẽ tiếp tục được cộng dồn cho lần quay kế tiếp. Chính vì thế, chỉ sau vài lượt quay không có người trúng thì giải thưởng sẽ lên đến hàng chục tỉ đồng, tương đương tiền triệu USD. ( Xem tiếp)

Doanh nghiệp khởi nghiệp phải “đủ ăn” mới xây dựng thương hiệu?

Các tài sản sở hữu trí tuệ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp , thế nhưng, phần lớn doanh nghiệp lại không quan tâm bảo hộ loại tài sản này, nhất là đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thường có suy nghĩ khi nào làm "đủ ăn" thì mới xây dựng và bảo vệ thương hiệu. Đây là một trong những nguyên nhân khiến nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam chưa thể thành công.

Sau 4 năm nghiên cứu sinh tại Mỹ và bỏ ngang học tiến sỹ tại Anh, năm 2013, anh Trần Mạnh Thắng trở về nước với ý tưởng thành lập một công ty công nghệ chuyên về phỏng vấn video, họp và học trực tuyến. Sau khi nghiên cứu và tìm hiểu kỹ về môi trường kinh doanh, pháp lý cũng như tập hợp một số người bạn cùng ý tưởng, tháng 6/2016 anh thành lập Công ty cổ phần công nghệ thành công Á Châu. (Xem tiếp)

Vốn lớn, ít lao động thì xếp loại doanh nghiệp nhỏ hay vừa?

Thực tế có nhiều trường hợp tổng nguồn vốn lớn hơn 20 tỷ, nhưng số lao động không đạt tới 200 người thì xếp loại doanh nghiệp nhỏ hay vừa.

Điều này, theo đại biểu Hiền rất cần minh bạch vì liên quan đến chính sách thuế và tư cách tham gia dự thầu của doanh nghiệp. Quan trọng hơn, dự thảo luật xác định doanh nghiệp theo ba quy mô, phân biệt rõ giữa nhỏ và siêu nhỏ nhưng hoàn toàn thiếu vắng các quy định, thể hiện rõ từng dòng hoạt động hỗ trợ gắn với từng quy mô doanh nghiệp. ( Xem tiếp)

Viettelpost báo lãi tăng vọt sau 9 tháng

Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel (Viettelpost) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2016 với doanh thu thuần đạt 746 tỷ, tăng trưởng 45,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, giá vốn bán hàng cũng tăng mạnh lên 689,7 tỷ, tương ứng mức tăng 48% khiến cho lãi gộp chỉ đạt 56,5 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính trong kỳ tăng mạnh gấp 5 lần đạt 3,2 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tăng 60%, lên gần 500 triệu đồng, trong đó, chủ yếu là chi phí lãi vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ tăng nhẹ 19,1%, lên 26,8 tỷ đồng. (Xem tiếp)

FPT báo lãi gần 2.000 tỷ đồng sau 10 tháng

Thông tin từ CTCP FPT cho biết, kết thúc 10 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 31.897 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, lợi nhuận trước thuế (LNTT) tăng 4% so với cùng kỳ, đạt 2.312 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.997 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1.529 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 3.334 đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. (Xem tiếp)

Linh Linh

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep-24h-tu-nhan-hoa-xo-so-vietlott-ai-huong-loi-2217995.html