Đoàn xe hữu nghị tới Cuba

ND - Trong buổi tiếp đoàn xe hữu nghị Mỹ - Cuba lần thứ 20 của Tổ chức Linh mục vì Hòa bình, Chủ tịch QH Cuba R. Alarcon đã cảm ơn tình đoàn kết và hữu nghị của tổ chức này dành cho nhân dân Cuba. Đoàn xe với hơn 130 thành viên là người Mỹ, Canada và nhiều nước châu Âu, bất chấp chính sách bao vây, cấm vận của Mỹ, đã đi qua 140 thành phố của Mỹ vận động quyên góp hàng viện trợ giúp người dân Cuba.

Mỹ viện trợ các nước Tiểu vùng sông Mê Công ND - Mỹ cam kết viện trợ 150 triệu USD cho bốn nước thuộc Tiểu vùng sông Mê Công gồm Việt Nam, Thái-lan, Cam-pu-chia và Lào nhằm góp phần củng cố và phát triển các lĩnh vực y tế, giáo dục và môi trường trong năm 2009. Khả năng đàm phán về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên ND - Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ H. Clinton cho biết, các cường quốc chính vẫn muốn CHDCND Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân của nước này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định lại, Bình Nhưỡng từ chối quay trở lại bàn đàm phán sáu bên, song vẫn để ngỏ khả năng đối thoại trực tiếp với Mỹ. Kinh tế Anh suy thoái tồi tệ hơn so với dự đoán ND - Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Anh trong quý II năm nay giảm 0,8% so với quý trước đó. Trước đó, các nhà kinh tế dự báo mức giảm của quý II chỉ dừng ở 0,3%, sau khi đã giảm 2,4% trong quý I. Tình hình này khiến dự báo kinh tế Anh sẽ hồi phục vào quý cuối năm nay của Bộ trưởng Tài chính A.Đa-linh ít có khả năng thành hiện thực. Nga nỗ lực ổn định tình hình CH Chesnia ND - Cuộc đối thoại cuối tuần qua ở Oslo (Na Uy) giữa Chủ tịch QH CH Chesnia thuộc Nga D. Abdurakhmanov với A. Zakaev, một trong những thủ lĩnh ly khai Chesnia, đã có tín hiệu khả quan với việc Zakaev cam kết sẽ góp phần chấm dứt mọi hành động vũ trang, kể cả hoạt động khủng bố tại nước CH này. * Ngày 27-7, một xe buýt nổ lốp đâm vào một xe tải làm chết 28 người, trong đó có một phụ nữ Mỹ và một người đàn ông Kenya, ở Cô-rô-guy, cách trung tâm thương mại Dar Es Salaam của Tanzania 200 km về hướng tây-bắc. * Các Bộ trưởng Ngoại giao EU thỏa thuận kéo dài thời hạn sứ mệnh của EU giám sát ngừng bắn ở Gruzia thêm một năm nữa, đến ngày 14-9-2010, nhưng không thảo luận khả năng tham gia của các nước khác, trong đó có Mỹ, vào sứ mệnh này. * Chính phủ Latvia hy vọng các đảng trong liên minh cầm quyền chính thức ký thỏa thuận với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) theo đó IMF sẽ giúp nước này tránh phải phá giá tiền tệ và giảm thâm hụt ngân sách. * Tại cuộc gặp báo chí trong thời gian thăm Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ R. Gate cho biết, chính quyền Obama hy vọng rằng Iran sẽ trả lời về chương trình hạt nhân của nước này vào tháng 9 tới, thời điểm diễn ra khóa họp của Đại hội đồng LHQ. * Thụy Điển, Chủ tịch đương nhiệm EU, cho biết tiến trình đàm phán gia nhập khối này của Iceland sẽ không thể diễn ra nhanh chóng. * Chính phủ Afghanistan đạt thỏa thuận ngừng bắn với Taliban ở tỉnh Badghis gần biên giới với Turkmenistan và muốn có thỏa thuận tương tự với Taliban ở các khu vực khác của nước này nhằm cải thiện an ninh cho cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 20-8. * Hôm qua, Bộ Y tế A-rập Xê-út cho biết, một người đàn ông 30 tuổi ở nước này đã chết do nhiễm cúm A (H1N1) và là trường hợp đầu tiên tử vong vì virus cúm A (H1N1) ở nước này. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đến nay có hơn 800 người trên thế giới chết vì cúm A (H1N1). * Thủ lĩnh Hezbollah S.H. Nasrallah đe dọa tiến công Tel Aviv nếu Israel đánh bom ngoại ô phía nam Thủ đô Beirut, thành trì của nhóm quân sự và chính trị thuộc người Hồi giáo dòng Shiite. * Quân nổi dậy người Hồi giáo ở Nigeria đã tiến công các trạm cảnh sát ở hai bang miền đông-bắc làm một lính chữa cháy chết. Trước đó, các cuộc đụng độ ở bang Bauchi làm hơn 50 người chết. * Với đa số phiếu ủng hộ, QH Bulgaria đã thông qua quyết định bổ nhiệm ông Boiko Borisov, 50 tuổi, làm thủ tướng mới của nước này và danh sách chính phủ mới do ông đề cử. * Chính phủ Canada đã công bố báo cáo liên quan chính sách đối với Bắc Cực nhằm khẳng định tuyên bố chủ quyền của Canada, trong đó có quyền đối với các nguồn tài nguyên ngoài khơi ở khu vực này, đồng thời đề cập kế hoạch phát triển tại những khu vực xa xôi. * Lực lượng phòng vệ Israel cho biết, số người Do Thái định cư ở khu Bờ Tây đã vượt quá 300 nghìn người tính đến hết tháng 6-2009, tăng 2,3% so với tháng 1-2009. Các khu định cư Do Thái là một trong những vấn đề chính cản trở tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine. * Hải quân Pakistan cảnh báo việc hạ thủy tàu ngầm hạt nhân vừa qua của hải quân Ấn Độ là một bước đi có thể làm mất ổn định và châm ngòi chạy đua vũ trang hạt nhân ở khu vực Ấn Độ Dương. * Tòa án Ấn Độ kết án ba bị can với tội danh vạch kế hoạch tiến hành một loạt vụ đánh bom ở trung tâm tài chính Mumbai năm 2003 làm hơn 50 người chết, hơn 200 người bị thương. * Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Hassan Qashqavi lên án lệnh cấm vận của phương Tây đối với ngành công nghiệp máy bay của Iran là sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. * Chủ tịch đảng CS Nepal thống nhất (UCPN-M) Prachanda đồng ý tham gia Cơ chế chính trị cấp cao (HLPM) do Chủ tịch đảng Quốc đại Nepal (NC) G. Koirala đề xuất với chức năng trợ giúp Chính phủ. * Quân đội Idonesia và Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ tiến hành tập trận chung và hội thảo về chống cháy rừng tại tỉnh Riau của Idonesia nơi thường xuyên xảy ra cháy rừng.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=153331&sub=82&top=45