Đoàn Việt Nam lập nhiều kỷ lục mới tại Para Games 7

Trong ngày thi đấu thứ 4 của Para Games 7 diễn ra ở tổ hợp sân vận động Wunna Theikdi, thủ đô Nay Pyi Taw, đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm được bảy tấm huy chương vàng ở các nội dung điền kinh và bơi lội.

Chương trình nghệ thuật ở lễ khai mạc Para Games 7. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Chương trình nghệ thuật ở lễ khai mạc Para Games 7. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Chương trình nghệ thuật ở lễ khai mạc Para Games 7. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ khai mạc Para Games 7. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Đoàn thể thao khuyết tật nước chủ nhà Myanmar diễu hành tại lễ khai mạc Para Games 7. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Lễ khai mạc Para Games 7 thu hút đông đảo cổ động viên. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Lễ thượng cờ tại khai mạc Para Games 7. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Phó Tổng thống Myanmar Nyan Tun phát biểu khai mạc Para Games 7. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Lễ rước đuốc và châm đài lửa Para Games 7. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Lễ rước đuốc và châm đài lửa Para Games 7. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Màn bắn pháo hoa chào mừng khai mạc Para Games 7. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Lễ tuyên thệ của vận động viên tham dự Para Games 7. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

(Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Sáng 18/1 điền kinh Việt Nam giành được 4 huy chương vàng ở các nội dung ném đĩa, chạy 200m và đẩy tạ. Ở nội dung chạy 200m nữ hạng thương tật T44, vận động viên Nguyễn Thị Thủy đã bảo vệ xuất sắc thành tích của mình khi phá kỷ lục do chính cô xác lập từ năm 2005 tại Philippines. Cô giành huy chương vàng với 34’81”, phá kỷ lục cũ là 36’20”.

Ở nội dung đẩy tạ, vận động viên hạng F37 Hà Thị Huệ đã xô đổ kỷ lục Para Games với thành tích 7m36.

Trong môn ném đĩa, vận động viên hạng F42 Vương Châu đã đoạt huy chương vàng với kỷ lục mới của Para Games là 34m75.

Cũng trong sáng 18/1, Ban tổ chức đã chính thức thông báo công nhận tấm huy chương vàng của vận động viên ném lao Ngô Thị Lan Thanh hạng F55, cô đã đạt thành tích 12m72 và cũng phá kỷ lục Para Games.

Cho đến lúc này điền kinh đã đóng góp 14 huy chương vàng vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam và hầu hết các huy chương vàng đều là những kỷ lục mới của Para Games.

Môn bơi lội vẫn là chủ lực của đoàn thể thao Việt Nam. Tính đến 13 giờ trưa 18/1, các học trò của huấn luyện viên Đổng Quốc Cường đã hoàn tất chỉ tiêu 20 huy chương vàng đề ra. Người chạm cột mốc tấm huy chương vàng thứ 20 cho đội bơi Việt Nam là Lê Tiến Đạt. Vận động viên Hà Nội này đoạt tấm huy chương vàng nội dung 50m tự do hạng S7 với thành tích 33”88.

Trước đó, bơi lội đã có hai tấm huy chương vàng do công của Văn Hanh và Thanh Tùng. Văn Hanh đoạt huy chương vàng 100m ếch hạng Sb12 với thành tích 1’22”. Trong khi Võ Thanh Tùng đoạt huy chương vàng 50m tự do hạng S5 với thành tích 35”02.

Hiện tại, đoàn Việt Nam đã có 39 huy chương vàng và đang đứng thứ ba, sau hai đoàn Thái Lan và Indonesia đã chạm mốc 60 huy chương vàng./.

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/doan-viet-nam-lap-nhieu-ky-luc-moi-tai-para-games-7/240462.vnp