Đoàn Việt Nam bứt phá mạnh mẽ

Chung kết 200m nữ, Lê Tú Chinh khẳng định thương hiệu 'nữ hoàng tốc độ' Đông Nam Á khi về nhất với thời gian 23 giây 32. Về sau Tú Chinh là Zulfikli (Malaysia) với thành tích 23 giây 64. Ngay sau khi Tú Chinh về nhất, truyền thông khu vực đã vây kín lấy 'cô gái vàng' của thể thao Đông Nam Á.

“Phát sốt” vì Lê Tú Chinh

Chiến thắng của Dương Văn Thái ở đường chạy 800m (1 phút 48 giây 97) có sự hỗ trợ từ Võ Vũ Linh, khi Thái chạy “núp gió” đồng đội hơn 400m đầu tiên. Đẳng cấp của Dương Văn Thái được khẳng định khi càng gần về đến đích, anh càng gia tăng khoảng cách với VĐV đoạt HCB là Vilog (Philippines).

Hay hơn nữa trên đường chạy 800m nữ, bộ đôi Vũ Thị Ly và Khuất Phương Anh ẵm trọn HCV, HCB với thông số lần lượt là 2 phút 7 giây 11 và 2 phút 9 giây 05.

Thành tích ấn tượng ngay trong lượt nhảy đầu tiên 14m15, đã giúp Vũ Thị Mến đánh bại đương kim vô địch SEA Games người Indonesia Natalia Londa. VĐV Natalia Londa giành HCB với thông số 13m52.

Chung kết 10.000m đi bộ nữ, dù thi đấu rất nỗ lực và có lúc vượt lên dẫn đầu, Phan Thị Bích Hà vẫn không thể đánh bại được VĐV chủ nhà Lingn Yin, chấp nhận tấm HCB. Lingn Yin rõ ràng đã phạm quy khi ảnh chụp cho thấy VĐV này nhiều lúc đi mà như chạy.

Vũ Thị Ly về nhất cự ly 800m, ngay phía sau là đồng đội Khuất Phương Anh. Ảnh: HẢI ĐĂNG

Bơi: Ánh Viên giữ sức?

Ting Wen Quah (Singapore) đánh bại Ánh Viên ở chung kết 100m tự do, khi về nhất với thời gian 55 giây 74, nhanh hơn Ánh Viên chỉ 0,02 giây. Chung kết 50m bơi bướm, Ánh Viên về hạng 5.

Hoàng Quý Phước về nhì nội dung 200m tự do. HCV thuộc về Sheng Sim (Malaysia), phá luôn kỷ lục SEA Games với thành tích 1 phút 47 giây 79.

Bắn súng: “Thưởng nóng” gấp đôi cho Hà Minh Thành

Xạ thủ Hà Minh Thành đã lấy lại sự tự tin cho đội tuyển bắn súng quốc gia khi giành chiến thắng và phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh. Bắn chung kết, Hà Minh Thành đoạt HCV sau khi ghi được 25 điểm, nhiều hơn hơn xạ thủ nước chủ nhà Malaysia Hasan Amir 1 điểm. VĐV người Thái Lan Pornchai Sukhopanich giành HCĐ với 19 điểm. HLV Nguyễn Thị Nhung chia sẻ: “Quan trọng là thành tích của Hà Minh Thành nằm trong top 10 thế giới”. Hà Minh Thành được Trưởng đoàn thể thao Việt Nam, ông Trần Đức Phấn “thưởng nóng” tại chỗ 20 triệu đồng, gấp đôi mức thưởng quy định cho một HCV tại SEA Games 29.

TDDC: Vượt chỉ tiêu đề ra

TDDC có thêm 3 HCV, để kết thúc SEA Games 29 với 5 HCV, vượt chỉ tiêu 3-4 HCV đề ra. Đinh Phương Thành giành HCV xà kép với 14,900 điểm; Phạm Phước Hưng nhận HCB với 14,150 điểm. Nội dung xà đơn, Lê Thanh Tùng giành HCV với điểm số 13,350. Đinh Phương Thành hạng nhì với 13,050. Nội dung nhảy chống, Lê Thanh Tùng giành HCV với số điểm 14,450.

Xe đạp: Nguyễn Thị Thật thật xuất sắc!

Cua-rơ Nguyễn Thị Thật xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 3 giờ 14 phút 16 giây và giành HCV ở nội dung 104km xuất phát đồng hàng nữ. Đây cũng là HCV thứ hai của tuyển thủ người An Giang, sau khi cô chiến thắng ở nội dung vòng tròn 35km cách đây hai ngày. Ngay sau khi về đích, Nguyễn Thị Thật đã được Liên đoàn Xe đạp-Mô tô thể thao Việt Nam trao thưởng 90 triệu đồng, là phần thưởng cho tấm HCV. Hôm qua, Liên đoàn Xe đạp-Mô tô thể thao Việt Nam đã trao 30 triệu đồng cho các VĐV nam, khi giành HCĐ đồng đội tính giờ. Trước nữa, liên đoàn cũng đã thưởng cho Nguyễn Thị Thật 90 triệu đồng khi cô giành HCV thứ nhất ở SEA Games 29.

Karatedo: Góp 2 HCV

Ở chung kết hạng cân dưới 68kg, Hồ Thị Thu Hiền đánh bại đối thủ Knokwan (Thái Lan) với tỷ số 2-0. Chung kết hạng cân 75kg, Nguyễn Minh Phụng đánh bại Theerapat (Thái Lan) với tỷ số 8-0. Chung kết hạng cân dưới 75 kg, Chu Đức Thịnh thất bại 0-8 trước Raghonathan của Malaysia.

Trong ngày thi đấu 23-8, đoàn Thái Lan dù cố gắng đột phá trên bảng xếp hạng nhưng thất bại trong những cuộc đấu điền kinh, bơi, bắn súng, các môn võ, TDDC… trước VĐV Malaysia, Singapore, Việt Nam đã khiến đoàn thể thao xứ Chùa Vàng không đạt được mục đích. Đoàn thể thao Việt Nam đã bứt phá mạnh mẽ, chiếm lấy vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng của đoàn Singapore.

Tính đến 22 giờ ngày 23-8, chủ nhà Malaysia dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 42 HCV, 35 HCB, 22 HCĐ. Đoàn Việt Nam xếp thứ hai với 28 HCV, 14 HCB, 21 HCĐ. Với 20 HCV, 20 HCB, 19 HCĐ, đoàn Singapore xếp thứ ba. Đoàn Đông Timor vẫn chưa giành được huy chương nào.

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/sea-games-29/doan-viet-nam-but-pha-manh-me-515908