Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn dự Lễ tri ân và Thánh lễ an táng Linh mục Phêrô Nguyễn Công Danh

Ngày 1/8, Đoàn Công tác UBTƯ MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn đã tới dự Lễ tri ân và Thánh lễ an táng Linh mục Phêrô Nguyễn Công Danh tại Nhà thờ Giáo xứ Thị Nghè (số 22 B đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 19, quận Bình Thạnh, TP HCM).

Đoàn Công tác UBTƯ MTTQ VN do Phó Chủ tịch - Tổng Thư Ký Trần Thanh Mẫn
làm Trưởng đoàn dự Lễ Tri ân Linh mục Phêrô Nguyễn Công Danh.

Linh mục Phêrô Nguyễn Công Danh, sinh ngày 13/9/1935 trong một gia đình Công giáo nghèo, đạo đức tại vùng nông thôn Nam Bộ thuộc họ đạo Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, nằm bên dòng sông Vàm Cỏ Đông. Ông thụ phong linh mục ngày 23/4/1963 tại Sài Gòn.

Bên cạnh là một vị Linh mục mẫu mực trong đồng bào công giáo, ông còn tham gia đảm trách nhiều vị trí quan trọng đối với việc nước, cụ thể là: Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch UB Đoàn kết Công giao Việt Nam, Phó Chủ tịch UB Đoàn kết Công giáo TP HCM, nguyên Đại biểu HĐND TP HCM khóa V (1995 - 1999) và khóa VI (1999 - 2004), nguyên đại biểu HĐND, Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Nhà Bè, quận 4 và quận Bình Thạnh (TP HCM).

Sau gần hai năm lâm bệnh nặng, Linh mục đã từ trần lúc 21h15, ngày 27/7/2016 tại Bệnh viện Thống Nhất, hưởng thọ 81 tuổi với 53 năm linh mục. Nghi thức nhập quan lúc 15h00, ngày 28/7/2016, tại Nhà thờ Thị Nghè. Lễ viếng bắt đầu lúc 17h00, ngày 27/7/2016.

Lễ Tri ân lúc 8h00 và Thánh lễ an táng lúc 8h30, ngày 1/8/2016, tại nhà thờ Giáo xứ Thị Nghè, số 22 B đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 19, quận Bình Thạnh, TP HCM.

Nhờ những đóng góp của Linh Mục đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là những cống hiến cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, Linh mục được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Đại Đoàn kết dân tộc và nhiều bằng khen của các Bộ ngành Trung ương, TP HCM.

Cùng ngày, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh… cũng đã đến dự Lễ Tri ân Linh mục Phêrô Nguyễn Công Danh.

Ngay sau Lễ tri ân và Thánh lễ an táng, Ban tổ chức đã di quan về an táng tại quê nhà: xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Quốc Định

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cong-tac-mat-tran/doan-ubtu-mttq-viet-nam-vieng-linh-muc-phero-nguyen-cong-danh/112718