Đoàn TN Viện Kiến trúc Quốc gia: Luôn chú trọng việc kiện toàn cơ cấu tổ chức

Đoàn TN Viện Kiến trúc Quốc gia là một trong số những đơn vị Đoàn cơ sở non trẻ nhất của Đoàn TN Bộ Xây dựng. Với gần 200 đoàn viên trải dài khắp ba miền Bắc - Trung - Nam, ngay từ những ngày đầu thành lập, BCH Đoàn Viện đã tập trung làm tốt công tác xây dựng các Chi đoàn trực thuộc và đặc biệt là công tác nhân sự chủ chốt tại các Chi đoàn.

Có thể thấy, từ khi thành lập Đoàn TN Viện Kiến trúc Quốc gia đặc biệt chú trọng vai trò người đứng đầu tại các Chi đoàn trực thuộc, bằng việc xây dựng Đề án nhân sự Bí thư Chi đoàn cụ thể, chi tiết bám sát công tác chuyên môn của từng đơn vị trong Chi đoàn. Nhờ đó, BCH và các Chi đoàn luôn có sự kết nối chặt chẽ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đoàn thể của Viện cũng như của Đoàn cấp trên giao. Công tác triển khai các nhiệm vụ được giao cũng được BCH hết sức coi trọng vì thông qua đó, các đoàn viên thanh niên ngoài việc sẽ được tạo thêm thu nhập, đóng góp vào sản lượng chung của đơn vị còn có thể học tập kinh nghiệm qua công việc cụ thể, hỗ trợ cho công tác nghiên cứu khoa học và viết bài nghiên cứu trên Tạp chí Kiến trúc chuyên ngành, trang điện tử của Viện Kiến trúc Quốc gia.

Bên cạnh đó, Đoàn TN Viện Kiến trúc Quốc gia đã khai thác tối đa những thuận lợi, khắc phục khó khăn, năng động sáng tạo, đạt được thành tích trên nhiều lĩnh vực, đoàn đã tổ chức được các hoạt động tập thể, cũng như tham gia tích cực các hoạt động mà Đoàn TN Bộ Xây dựng phát động như: Quyên góp cho chương trình tình nguyện “Hướng về miền Trung”; các chương trình thiện nguyện vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vùng cao; đưa nước sạch về với bà con tại các xã đảo... đã lôi cuốn sự tham gia nhiệt tình của các cán bộ trẻ đang công tác tại Viện tham gia. Thông qua những hoạt động này đã rèn luyện đạo đức lối sống cũng như trau dồi nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tạo không khí vui tươi trong đơn vị, góp phần động viên đoàn viên thanh niên làm tốt công tác, nhiệm vụ chính trị của Viện và của Bộ Xây dựng giao phó.

Chia sẻ về những thành tích đã đạt được, Bí thư Đoàn TN Viện Kiến trúc Quốc gia Nguyễn Thanh Tùng nói: Do đặc thù công việc và là cơ sở đoàn non trẻ, do đó trong công tác đoàn và phong trào thanh niên thời gian qua chưa thực sự phát triển sâu rộng, chưa có sự tham gia đồng nhất của toàn bộ đoàn viên thanh niên của Viện. Tuy nhiên với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của BCH Đoàn Viện cũng như sự nhiệt huyết của sức trẻ thời gian qua, BCH Đoàn TN Viện Kiến trúc Quốc gia đã vinh dự được Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng tặng Bằng khen cho cá nhân, tập thể của Đoàn TN Viện Kiến trúc Quốc gia đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Phạm Lập

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/doan-tn-vien-kien-truc-quoc-gia-luon-chu-trong-viec-kien-toan-co-cau-to-chuc.html