Đoàn thể thao Việt Nam giành những tấm huy chương đầu tiên trước giờ khai mạc ABG5

Chiều 23/9, tại Đà Nẵng, trong khuôn khổ ABG5, mặc dù không thành công ở 2 nội dung 5km nữ và 10km nam của môn Bơi đường dài, nhưng các vận động viên (VĐV) đã mang về những tấm huy chương (HC) đầu tiên cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Theo đó, võ sĩ Lê Hoàng Đức là người đã mang về cho đoàn Thể thao Việt Nam tấm HCĐ đầu tiên tại ABG5 sau khi thua trận trước võ sĩ người Thái Lan PINTHONG Phitsanu ở trận bán kết hạng cân 48kg nam.

Tiếp đó, đoàn Thể thao Bãi biển Việt Nam tiếp tục giành được 1 tấm HCĐ khác của VĐV Nguyễn Kế Nhơn sau khi võ sĩ này thua đối thủ người Kazakhstan, SAYASSATOV Yelaman ở trận bán kết hạng cân 51kg.

Nhiều VĐV đã giành được những tấm huy chương đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam.

Ngoài 2 tấm HCĐ của Hoàng Đức và Kế Nhơn, võ sĩ Trương Quốc Hùng sẽ có trận thi đấu gặp đối thủ ROVSHANOV Muhammetberdi của Turkmenistan trong vòng Tứ kết hạng cân 71kg của nam.

Đáng mừng hơn, nữ võ sĩ Bùi Yến Ly đang đứng trước cơ hội mang về cho đoàn Thể thao bãi biển Việt Nam tấm HCV tại Đại hội sau khi giành tấm vé vào chơi trận chung kết, khi giành chiến thắng trước võ sĩ Pan Ting-Wai của Đài Loan (Trung Quốc).

Về công tác chuẩn bị cho những ngày thi đấu tiếp theo tại ABG5, cho đến nay, 1530 tình nguyện viên chuyên nghiệp, am hiểu văn hóa đã được đào tạo kỹ lưỡng, sẵn sàng chào đón, phục vụ các quan khách, vận động viên, huấn luyện viên...

Cơ sở vật chất phục vụ thi đấu, gồm trên 340 lều chức năng, hệ thống khán đài, đèn chiếu sáng, các trang thiết bị chuyên môn,... đã được triển khai và hoàn thành đúng tiến độ, sẵn sàng đưa vào phục vụ 14 môn và 22 phân môn thi đấu.

Với lợi thế không gian lớn của biển, một buổi lễ khai mạc hoành tráng, sử dụng công nghệ cao để tạo hình khối, màu sắc, âm thanh đặc biệt, được dàn dựng công phu bởi Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam, với sự tham gia trên 1000 người biểu diễn, hứa hẹn sẽ đem lại cho du khách, vận động viên, huấn luyện viên những bất ngờ, thú vị.

Các cơ sở phục vụ lưu trú, ăn ở cho quan chức, các đoàn thể thao đã được thành phố lựa chọn, kiểm tra các điều kiện về an toàn và tiến hành đào tạo cho nhân viên phục vụ phục vụ nhiệt tình, chu đáo đến nay đã có trên 3000 phòng tại 43 khách sạn.

Sáng 23/9, Tiểu ban thông tin –Tuyên truyền, Đài truyền hình Việt Nam, Báo Thể thao Việt Nam cũng đã phối hợp tổ chức khai trương trung tâm truyền thông quốc tế Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5.

Lễ khai trương trung tâm truyền thông quốc tế Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5. Ảnh Cao Long

Trung tâm Truyền thông Quốc tế ABG5-2016 gồm Trung tâm Báo chí chính và Trung tâm Truyền hình Quốc tế. Trung tâm Truyền thông Quốc tế của Đại hội được đặt tại tầng 1 - Khách sạn Trường Sơn Tùng 5 (số 256 đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng).

Trung tâm Báo chí quốc tế ABG 5 - 2016 được trang bị nhiều thiết bị hiện đại, trong đó có 6 màn hình lớn để các phóng viên có thể theo dõi trực tiếp diễn biến các môn thi đấu; đường truyền Internet trong nước và quốc tế với tốc độ 50MB/s.

Trung tâm Báo chí quốc tế ABG 5 - 2016 thường xuyên theo dõi và cung cấp kịp thời, đầy đủ mọi thông tin liên quan đến Đại hội. Ảnh Cao Long

Trung tâm báo chí mở cửa từ 6h00 sáng đến 21h00 tối trong các ngày diễn ra Đại hội và để giúp các cán bộ và tình nguyện viên của Trung tâm Báo chí có thể cập nhật thông tin và in ấn kết quả thi đấu tại Đại hội, trung tâm đã chuẩn bị phòng báo chí với diện tích tối thiểu 30m2 cùng các trang bị trong phòng như máy Fax + moderm, máy photocopy và 20 bộ máy tính bàn, bàn làm việc…

Trung tâm được trang bị nhiều loại máy móc, trang thiết bị. Ảnh Cao Long

Đại Hôi thể thao Bãi biển là sáng kiến của Hội đồng Olympic châu Á, nhằm hướng tới và thu hút người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia phát triển các môn thể thao bãi biển, gắn với quảng bá du lịch. Được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam vận động đăng cai Tổ chức Đại hội Lần thứ 5, thành phố Đà Nẵng đã vinh dự được Hội đồng Olympic châu Á - OCA trao cờ tổ chức Đại hội từ ngày 24/9 đến 3/10/2016.

Đại Hôi thể thao Bãi biển được tổ chức 2 năm một lần, năm 2008 Đại hội đã lần đầu tiên được tổ chức tại Bali, Indonesia; đến nay đã có 3 quốc gia khác tổ chức thành công các Đại hội là Oman năm 2010, Trung quốc năm 2012 và Thái Lan năm 2014.

Cao Long - Vân Trương

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/doan-the-thao-viet-nam-gianh-nhung-tam-huy-chuong-dau-tien-truoc-gio-khai-mac-abg5-d25057.html