Đoàn kết lương giáo, sống tốt đời đẹp đạo

Sau nhiều năm thiếu vắng Ủy ban đoàn kết công giáo, MTTQ tỉnh Thái Nguyên đã thành lập Ủy ban lâm thời, đồng thời tiến hành Đại hội “Người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ Nhất”, vào ngày 29/9. Đây là sự kiện trọng đại đối với những người công giáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, với hy vọng sự ra đời của Ủy ban Đoàn kết công giáo sẽ tạo điều kiện cho các chức sắc, giáo dân sống tốt đời đẹp đạo hơn, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh.

Sống tốt đời, đẹp đạo

Phải đến sau năm 1986, với chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước đối với tôn giáo, cùng với sự phát triển của xã hội, đạo Công giáo ở tỉnh Thái Nguyên mới thực sự phát triển về mọi mặt. Tính đến nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có trên 30.000 người sinh hoạt tại 9 giáo xứ, 53 giáo họ, ở cả 9 huyện, thành phố, thị xã.

Tỉnh Thái Nguyên có 15 linh mục (9 linh mục chính xứ), hơn 300 chức việc chuyên lo đời sống đạo và gần 1.000 người là thừa tác viên, giáo lý viên, trưởng các hội đoàn tôn giáo tự nguyện tham gia các sinh hoạt và duy trì việc tuân giữ lề luật của Giáo hội Công giáo; có 49 nhà thờ, nhà nguyện. Hầu hết các giáo xứ, giáo họ đã và đang xây dựng, sửa chữa nâng cấp nhà thờ, nhà nguyện, cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của đồng bào công giáo.

Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động giáo lý, củng cố đức tin, phát triển tín đồ, đào tạo linh mục, xây dựng cơ sở vật chất cho giáo hội..., các tổ chức và tín đồ đạo Công giáo tỉnh Thái Nguyên đã tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước ở địa phương như phong trào “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, sống “Tốt đời, đẹp đạo”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”... góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nơi hội tụ sức mạnh người công giáo

Trong thời gian qua, do chưa nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với tôn giáo, ở một số nơi hoạt động của tổ chức, cá nhân đạo Công giáo còn tồn tại một số bất cập, có lúc chưa có sự đồng thuận với các cấp chính quyền. Mặt khác, việc hướng dẫn, giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo của chính quyền, cơ quan chức năng có lúc chưa kịp thời để đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của tổ chức giáo hội và đồng bào giáo dân, làm ảnh hưởng đến tình cảm, niềm tin của một bộ phận đồng bào công giáo đối với các cấp chính quyền.

Chính từ lý do trên, việc phát huy vai trò của đồng bào công giáo của tỉnh Thái Nguyên trên các lĩnh vực có lúc, có nơi còn hạn chế; đời sống của một bộ phận đồng bào giáo dân còn khó khăn, còn nhiều hộ nghèo. Từ thực tiễn trên, yêu cầu cấp bách là cần có một Ủy ban đoàn kết công giáo để thu hút, hội tụ sự đoàn kết của những người công giáo, đồng thời là nơi hòa giải, tuyên truyền pháp luật, giải quyết những vướng mắc phát sinh trong thực tế đời sống của bà con giáo dân, tạo nên sự đoàn kết vững chắc giữa người công giáo và cộng đồng xã hội, tạo sự đồng thuận với các cấp chính quyền.

Để có thể tập hợp, cổ vũ, động viên các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo; góp phần thực hiện đường hướng giáo hội gắn bó với dân tộc, tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tỉnh Thái Nguyên đã thành lập Ủy ban đoàn kết công giáo lâm thời, tiến tới Đại hội đại biểu Người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên lần thứ Nhất vào ngày 29/9.

Theo ông Nguyễn Đức Minh - Chủ tịch MTTQ tỉnh Thái Nguyên, sự ra đời của Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh Thái Nguyên không chỉ để gắn kết, đoàn kết đồng bào công giáo, mà còn để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào công giáo trong tỉnh phản ánh kịp thời tới các cấp có thẩm quyền nhằm tháo gỡ, giải quyết những vấn đề còn vướng mắc.

Tin rằng, sau Đại hội đại biểu Người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên lần thứ Nhất, Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh Thái Nguyên sẽ là nơi tin cậy để đồng bào công giáo có thể chia sẻ những khó khăn, tạo sự đồng thuận với chính quyền, đoàn kết lương - giáo để xây dựng tỉnh Thái Nguyên nói riêng, Tổ quốc Việt Nam nói chung ngày càng giàu mạnh.

Hải Phong

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cong-tac-mat-tran/doan-ket-luong-giao-song-tot-doi-dep-dao/124536