Đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc tại Thừa Thiên - Huế

Ngày 8/5, Đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Thay mặt Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế về việc thực hiện công khai kết luận thanh tra, nhất là quan tâm đến công tác xử lý các kết luận sau thanh tra. Tuy nhiên, tỉnh Thừa Thiên - Huế còn có hạn chế như chưa lựa chọn nhiều hình thức công khai, chủ yếu là theo hình thức công bố, dẫn đến phạm vi tiếp nhận thông tin chưa rộng rãi...

Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quốc Việt/TTXVN

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục chỉ đạo tốt việc công khai kết luận thanh tra nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên; trong đó cần đa dạng hóa hình thức công khai và tăng cường giám sát sau công khai, nhất là phải có quy chế công khai kết luận thanh tra để kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình công bố kết luận thanh tra. Đoàn ghi nhận những kiến nghị của tỉnh, để tổng hợp, báo cáo các cấp, ngành Trung ương nhằm nâng cao hiệu quả công tác công khai kết luận thanh tra thời gian tới.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Cao cho biết, thời gian qua, tỉnh đã thực hiện tốt việc công khai kết luận thanh tra với các hình thức công khai theo quy định. 100% các kết luận thanh tra đã tổ chức hội nghị công bố, được niêm yết tại trụ sở của cơ quan, tổ chức và công bố trên trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh.

Những vụ việc có dấu hiệu vi phạm qua phát hiện của cơ quan thanh tra đều được chuyển cơ quan điều tra theo luật định; tất cả các kết luận thanh tra đều được cung cấp cho các cơ quan chức năng khi có yêu cầu; thực hiện công bố kết luận thanh tra đối với các vụ việc nhạy cảm. Hàng năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh và chính quyền các cấp tổ chức các hội nghị tổng kết, đánh giá công tác thanh tra.

Ngoài ra, khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và Thanh tra tỉnh đã cung cấp kết luận thanh tra, trả lời báo chí theo quy định. Bên cạnh đó, tỉnh tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của mặt trận, nhân dân, các cơ quan truyền thông giám sát được việc thanh tra và thực hiện các kết luận thanh tra. Nhờ đó, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với công tác thanh tra...

Quốc Việt (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/doan-giam-sat-cua-uy-ban-trung-uong-mttq-viet-nam-lam-viec-tai-thua-thien-hue-20170508175007524.htm