Đoàn công tác Tổng LĐLĐVN thăm và làm việc với Liên hiệp Công đoàn Hàn Quốc

Nhận lời mời của Liên hiệp Công đoàn Hàn Quốc (FKTU), Đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dẫn đầu đi thăm và làm việc tại Hàn Quốc từ 25.6 đến 30.6.2017.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng (hàng đầu, thứ 2 từ phải qua) trong chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc. Ảnh: TA

Tại buổi hội đàm với lãnh đạo FKTU, hai bên đã trao đổi thông tin về những kết quả nổi bật của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn hai nước. Đồng chí Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng đánh giá cao quan hệ hợp tác hữu nghị nhiều mặt giữa hai tổ chức công đoàn trong thời gian qua đã được triển khai có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực: Hợp tác trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong các lĩnh vực bảo vệ quyền của lao động trẻ, lao động lớn tuổi, lao động nữ, bình đẳng giới và lao động di cư, thúc đẩy những chính sách tích cực nhằm tạo việc làm và chống thất nghiệp, đẩy mạnh bảo hiểm xã hội, an sinh xã hội, luật pháp về lao động, nâng cao tiền lương tối thiểu, an toàn vệ sinh lao động và môi trường.

Hai bên cũng đã thống nhất nhận thức chung là hai tổ chức của người lao động, có chung chức năng là chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy quan hệ song phương giữa công đoàn ngành và LĐLĐ địa phương có những điểm tương đồng.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch đã đề nghị phía bạn một số cách thức triển khai nhằm thúc đẩy thỏa thuận hợp tác giữa hai tổ chức, liên quan đến việc bảo vệ người lao động Việt Nam sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, bảo vệ quyền lao động và quyền con người của lao động di cư, hỗ trợ giúp đỡ người phụ nữ Việt Nam lấy chồng bên Hàn Quốc để họ có thể hòa nhập, có cuộc sống ấm no hạnh phúc, đóng góp vào việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tổ chức công đoàn nói riêng và hai nước Việt Nam-Hàn Quốc nói chung.

Đồng chí Phó Chủ tịch đã mời lãnh đạo FKTU năm 2018 sang thăm Việt Nam, lãnh đạo FKTU vui vẻ nhận lời và sẽ bố trí vào thời gian thích hợp.

Đoàn công tác đã đến thăm Trung tâm Hỗ trợ người lao động nước ngoài tại Hàn Quốc. Trung tâm do một cán bộ người Việt Nam phụ trách và nghe báo cáo kết quả mà trung tâm đã đạt được sau 8 tháng thành lập (tháng 10.2016). Trong thời gian ngắn, với sự nỗ lực phấn đấu, trung tâm đã cụ thể hóa được chương trình hành động của mình và bước đầu được người lao động Việt Nam tin tưởng, tìm đến nhờ giúp đỡ. Trong 6 tháng đầu năm 2017, đã có 308 cuộc điện thoại trao đổi, tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng cũng tâm sự và căn dặn cán bộ Việt Nam đang làm việc tại đây đem sự tận tâm, tâm huyết của mình hỗ trợ người lao động Việt Nam. Tổng LĐLĐVN và Liên hiệp Công đoàn Hàn Quốc sẽ luôn sát cánh, phối hợp giúp đỡ trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đồng chí cũng thông tin, sau chuyến công tác, đoàn sẽ phối hợp với Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) để tuyên truyền cho người lao động Việt Nam, trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc, biết đến Trung tâm Hỗ trợ người lao động nói riêng và FKTU nói chung.

Đoàn cũng đã làm việc với Công đoàn thành phố Masan và đến thăm doanh nghiệp SeAH Hàn Quốc, đây là doanh nghiệp đứng đầu thế giới về sản xuất các sản phẩm sắt thép công nghệ cao. Đoàn đã trao đổi thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cũng như phong trào hoạt động công đoàn; đồng thời đề nghị lãnh đạo công ty quan tâm, tạo điều kiện cho chi nhánh công ty được thành lập và hoạt động tại Vũng Tàu (Việt Nam) với trên 500 công nhân lao động, để người lao động tại đây được hưởng chế độ như lao động tại Hàn Quốc.

Đồng chí Phó Chủ tịch cũng đã làm việc với Quỹ Phát triển Lao động Hàn Quốc về mảng lao động di cư để thảo luận cách thức, quy trình triển khai công tác tập hợp và bảo vệ người lao động Việt Nam sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc.

Nguyễn Tuấn Anh (đưa tin từ Hàn Quốc)

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/doan-cong-tac-tong-ldldvn-tham-va-lam-viec-voi-lien-hiep-cong-doan-han-quoc-677630.bld