Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam: Thống nhất 3 chủ trương với TP.Hải Phòng

Chiều 27.2, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN do đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - dẫn đầu đã có buổi làm việc với đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy và lãnh đạo TP.Hải Phòng. Hai bên đã thống nhất 3 chủ trương lớn liên quan đến việc nâng cấp, mở rộng Nhà tưởng niệm thành Khu tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh; Nâng cấp Cung Văn hóa Việt Tiệp và xây dựng thiết chế CĐ tại KCN Tràng Duệ.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành và lãnh đạo TP tặng tượng Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm cho Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường và các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐVN. Ảnh: HH

Nâng cấp thành Khu tưởng niệm

Cùng làm việc còn có Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính; Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng; Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam và đại diện các sở, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Lê Khắc Nam báo cáo về ba nội dung làm việc giữa Tổng LĐLĐVN và TP.Hải Phòng gồm: Dự án đầu tư, nâng cấp, mở rộng khuôn viên Di tích Nhà tưởng niệm thành Khu tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và liệt sĩ Hồ Ngọc Lân; Việc điều chỉnh quy hoạch và đầu tư, nâng cấp Cung Văn hóa LĐHN Việt Tiệp; Triển khai xây dựng thiết chế của Công đoàn phục vụ CNLĐ KCN-KCX tại Hải Phòng.

Theo đó, Di tích Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh được xây dựng từ năm 2008 tại xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng. Hiện nay quy mô Nhà tưởng niệm không đáp ứng được yêu cầu đón các đoàn đến dâng hương, tưởng niệm do diện tích quá chật hẹp, không có sân, bãi đỗ xe…. nên TP.Hải Phòng chủ trương mở rộng Nhà tưởng niệm trên diện tích hơn 27.800m2. Tổng mức kinh phí của việc nâng cấp, mở rộng Khu tưởng niệm là 190 tỉ đồng, trong đó 60 tỉ đồng TP.Hải Phòng hỗ trợ việc giải phóng mặt bằng, số tiền còn lại sẽ kêu gọi xã hội hóa. Các hạng mục của công trình bao gồm: Đền thờ chính, nhà trưng bày truyền thống, nhà sắp lễ, khu nhà giáo dục truyền thống, hạ tầng kỹ thuật, khuôn viên, cây xanh... UBND TP dự kiến sẽ khởi công dự án vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2017) và kỷ niệm 85 năm ngày mất của lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và liệt sĩ Hồ Ngọc Lân (31.7.1932 - 31.7.2017).

Theo đồng chí Lê Văn Thành, lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh là một trong 7 người sáng lập ra Đảng Cộng sản VN, người sáng lập tổ chức Công đoàn và là Bí thư Thành ủy đầu tiên của Hải Phòng, vì vậy, chủ trương nâng cấp mở rộng Nhà tưởng niệm lên thành Khu tưởng niệm để xứng tầm với vai trò của một lãnh tụ Đảng Cộng sản và giai cấp công nhân Việt Nam. Khi hoàn thành các hạng mục của dự án sẽ là một điểm đến của du khách trong và ngoài nước, là nơi giáo dục truyền thống cho các thế hệ CNLĐ và các tầng lớp nhân dân.

Do quy mô công trình rất lớn, nguồn kinh phí xây dựng từ vận động xã hội hóa, TP.Hải Phòng đề nghị Tổng LĐLĐVN chung tay cùng TP, tham gia Ban vận động kinh phí xây dựng, xem xét xây dựng một hạng mục trong Di tích Khu tưởng niệm; phát động các cấp CĐ trong cả nước hỗ trợ…

Hiện đại hóa Cung Văn hóa Việt Tiệp

Theo TP.Hải Phòng, Cung Việt Tiệp được Hội đồng T.Ư các Công đoàn Tiệp Khắc (cũ) tặng cho Tổng LĐLĐVN, xây dựng tại TP.Hải Phòng từ năm 1987, đến nay đã được 30 năm. TP đã đầu tư, sửa chữa nhiều lần, song vẫn không đáp ứng được yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của TP và nơi sinh hoạt văn hóa của CNLĐ và nhân dân nên Thường trực Thành ủy đã có chủ trương quy hoạch lại, đầu tư, nâng cấp Cung Việt Tiệp.

Theo đồng chí Lê Khắc Nam, LĐLĐ TP cùng với các sở ngành rà soát, chấm dứt các điểm liên kết, cho thuê tài sản trên đất để mở rộng khuôn viên, cây xanh cho Cung văn hóa; Lập dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp Cung theo hướng hiện đại, sử dụng các vật liệu tốt, đủ công năng để phục vụ tốt nhất các sự kiện chính trị lớn của TP trong những năm tới. TP.Hải Phòng đề nghị Tổng LĐLĐVN thống nhất chủ trương nói trên; thống nhất thực hiện dự án đầu tư, nâng cấp Cung hoặc thực hiện theo phương án xây mới để đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của TP cũng như các sinh hoạt văn hóa của CNLĐ, nhân dân TP. UBND TP sẽ khẩn trương điều chỉnh quy hoạch Cung Việt Tiệp trên cơ sở quy hoạch đồng bộ với Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên, Cung Văn hóa Thiếu nhi TP.

Về việc triển khai xây dựng thiết chế của CĐ phục vụ CNLĐ KCN-KCX, UBND TP dự kiến xây dựng thiết chế cho CNLĐ và đoàn viên CĐ tại KCN Tràng Duệ (4-5ha) và KCN NOMURA (8.500m2), đề nghị Tổng LĐLĐVN xem xét phối hợp cùng với UBND TP đầu tư thiết chế CĐ tại các KCN này. Đồng chí Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy Hải Phòng - khẳng định, sẵn sàng giao đất “sạch” để tổ chức CĐ xây dựng các thiết chế CĐ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường thống nhất với chủ trương của TP.Hải Phòng về việc nâng cấp Nhà tưởng niệm thành Khu tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, tuy nhiên cần xem xét bàn bạc về việc huy động kinh phí từ nguồn xã hội hóa, cần có lộ trình và phù hợp với tình hình thực tế. Về việc nâng cấp, sửa chữa Cung Việt Tiệp, Tổng LĐLĐVN đồng ý việc nâng cấp để xứng tầm với vị trí trung tâm của thành phố, nhưng thống nhất vẫn giữ tên là Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp. Tổng LĐLĐVN sẽ có trao đổi cụ thể với TP.Hải Phòng về việc nâng cấp, sửa chữa này.

Việc xây dựng các thiết chế CĐ, Chủ tịch Bùi Văn Cường cho biết, Tổng LĐLĐVN đồng ý xây dựng tại KCN Tràng Duệ, giao LĐLĐ TP.Hải Phòng triển khai các công việc cụ thể. “Khi TP.Hải Phòng giao đất sạch, Tổng LĐLĐVN sẽ xây dựng các công trình phục vụ CNLĐ như nhà trẻ, siêu thị, nơi tổ chức các hoạt động của tổ chức CĐ, bán nhà giá rẻ hoặc cho NLĐ thuê nhà giá rẻ… Với diện tích 3ha, sẽ có tới 10.000 CNLĐ được hưởng lợi từ thiết chế CĐ này” - Chủ tịch Bùi Văn Cường nói.

Tổng LĐLĐVN: Tập huấn về tài chính Công đoàn

Ngày 27.2, tại Hải Phòng, Tổng LĐLĐVN đã tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai một số quy định về tài chính Công đoàn với sự tham dự của đại diện LĐLĐ các tỉnh phía Bắc, các Tổng Cty trực thuộc. Các đại biểu đã được giới thiệu về Đề án Đầu tư xây dựng các thiết chế CĐ tại các KCN-KCX, đồng thời triển khai NQ 9c/NQ-BCH của BCH Tổng LĐLĐVN về “Điều chỉnh giảm tỉ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp CĐ để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế CĐ tại các KCN-KCX”; hướng dẫn thực hiện xây dựng dự toán tài chính CĐ 2017, các giải pháp thực hiện. Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường yêu cầu các đơn vị phải thu đủ và chi đúng quy định, giảm chi để có kinh phí xây dựng các thiết chế CĐ. H.H

HOÀNG HOAN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/doan-chu-tich-tong-ldld-viet-nam-thong-nhat-3-chu-truong-voi-tphai-phong-642077.bld