Dọa đốt da thịt để cưỡng bức thiếu nữ

Do bị Vân cùng đồng bọn đe dọa bật lửa đốt da thịt và đánh đập, hai em T. và H. phải phục dịch tình dục cho các đối tượng này nhiều lần.

Ngày 28.3, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giữ nguyên hình phạt đối với Nguyễn Phụng Hoàng Vân (SN 1984) 20 năm tù, Phạm Tùng Lâm (1992) 12 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em".

Liên quan trong vụ án này, trước đó TAND tỉnh Đồng Tháp cũng xử phạt Trần Tuấn Tú (1985, cùng ngụ TP Cao Lãnh, Đồng Tháp với 2 bị cáo trên) 17 năm tù.

Trưa 26.3.2011, Vân tổ chức tiệc rượu tại nhà nên rủ rê em T. (1998) đến nhà chơi. T. đã rủ thêm bạn là H. (1997) cùng đi. Suốt đêm 26 đến chiều 27.3.2011, Vân, Tú và Lâm đã liên tục cưỡng bức T. và H.

Do bị Vân cùng đồng bọn đe dọa bật lửa đốt da thịt và đánh đập, hai em T. và H. phải phục dịch tình dục cho các đối tượng này nhiều lần. Đến đêm 27.3, sau khi thoát khỏi được nhà Lâm, cháu T. và H. đã cho gia đình biết sự việc và ra Công an trình báo.

Theo CAND

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/20120330084648231p1002c1038/doa-dot-da-thit-de-cuong-buc-thieu-nu.htm