Dọa cho nổ quán karaoke tống tiền 1 tỷ đồng

Sỹ nhắn tin yêu cầu chủ quán phải đưa 1 tỷ đồng, nếu không sẽ đánh đập con chị này và cho nổ tung cửa hàng karaoke.

Ngày 27/10, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã tạm giữ Nguyễn Văn Sỹ (27 tuổi, ở huyện Hòa Vang) để làm rõ hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, Sỹ ham mê cá độ bóng đá và thua độ với số tiền lớn, không có khả năng trả.

Bị chủ nợ thúc bách, Sỹ nhớ đến việc từng được công ty cử đi lắp đặt máy vi tính tại một quán karaoke. Anh ta nảy ý đồ nhắn tin tống tiền nữ chủ quán hát.

Nguyễn Văn Sỹ.

Liên tục từ ngày 21/10 đến thời điểm bị bắt, Sỹ mua sim rác, nhắn tin vào điện thoại của chủ quán. Cậu ta yêu cầu chủ quán phải đưa 1 tỷ đồng, nếu không sẽ đánh con chị này, cho nổ tung cửa hàng karaoke. Chưa dừng lại, trong các tin nhắn, Sỹ còn dọa tìm đến tận nhà để giết chủ quán.

Sợ hãi trước hàng loạt tin nhắn khủng bố của Sỹ, nữ chủ quán thương lượng, hạ số tiền phải giao xuống còn 500 triệu đồng. Thỏa thuận đôi bên là mỗi ngày bị hại nộp 20 triệu, 2 ngày chuyển cho Sỹ một lần, đến khi nào đủ 500 triệu.

Chiều 26/10, Nguyễn Văn Sỹ hẹn nữ chủ quán đến một quán cà phê trên đường Nguyễn Du (quận Hải Châu) nhận tiền. Khi kẻ tống tiền nhận từ tay nạn nhân, Công an quận Hải Châu ập bắt quả tang.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doa-cho-no-quan-karaoke-tong-tien-1-ty-dong-post693230.html