Đổ xăng đốt vợ cũ vì lời gièm pha chia tài sản

Sơn khai không có ý định giết vợ mà chỉ đốt dọa, vì nghe nhiều người nói dại dột khi để hết tài sản cho vợ.

Ngày 25/11, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên sơ thẩm xử Nguyễn Văn Sơn (40 tuổi, trú TP Đông Hà, Quảng Trị) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 9h sáng 28/4, Sơn nghi vợ cũ quan hệ với người khác và tranh chấp tài sản sau ly hôn, nên đã mua một lít xăng kèm bật lửa nhằm đợi đến tối, về nhà vợ cũ đốt “hù dọa”.

Nguyễn Văn Sơn khai do nghe lời gièm pha mà đổ xăng đốt vợ. Ảnh: Hoàng Táo.

Tuy nhiên, khi Sơn vào một quán cà phê bất ngờ gặp vợ cũ đang nói chuyện với 2 người bạn, Sơn chọn bàn ngồi phía sau quan sát khoảng 20 phút rồi đổ xăng lên người vợ, châm lửa và bỏ chạy.

Chiều cùng ngày, Sơn ra đầu thú tại một đồn công an ở huyện Lệ Thủy (Quảng Bình). Sơn khai không có ý định giết vợ mà chỉ đốt dọa, vì nghe nhiều người nói dại dột khi để hết tài sản cho vợ.

Nạn nhân sau 4 ngày điều trị đã tử vong tại Bệnh viện Trung ương Huế do bỏng xăng.

HĐXX cho rằng hành vi Sơn là nhẫn tâm, nhưng xét anh này đầu thú, thành khẩn khai báo, học vấn thấp và gia đình có công nên tuyên phạt Nguyễn Văn Sơn 18 năm tù về tội Giết người, đồng thời bồi thường dân sự cho phía bị hại, trong đó có 2 con của Sơn số tiền gần 900 triệu đồng.

Theo Vnexpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/do-xang-dot-vo-cu-vi-loi-giem-pha-chia-tai-san-98761/