Đổ xăng đốt nhà bà ngoại

Trương Duy Khương đổ xăng đốt nhà bà ngoại. Khi được mọi người can ngăn, Khương cầm hung khí chống trả.

Căn nhà bà Sanh bị cháu ngoại đổ xăng đốt

Khoảng 15 giờ 50 ngày 24.1, người nhà phát hiện Trương Duy Khương (30 tuổi) đổ xăng đốt nhà bà Tôn Thị Sanh (87 tuổi, ngụ P.1, TP.Cà Mau, Cà Mau), bà ngoại của Khương.

Thông tin ban đầu, Khương có dấu hiệu phê ma túy đá khi gây ra vụ việc.

Được biết, Khương sống cùng cha mẹ ở thị trấn Sông Đốc, H.Trần Văn Thời (Cà Mau) mới về nhà bà Sanh chơi được ít ngày. Khi Khương đổ xăng đốt nhà, mọi người vào can ngăn, Khương cầm hung khí chống trả.

Hiện trường vụ việc

Sau khi tiếp nhận thông tin, Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Cà Mau điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó ít phút.

Người dân cùng lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế Khương, đưa về trụ sở Công an P.1 để điều tra, làm rõ.

“May mắn là đám cháy nhanh chóng được phát hiện, khống chế, không thì thiệt hại khó lường vì sát đó là một hộ kinh doanh gỗ, đồ nội thất”, đại tá Trương Ngọc Danh, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau nói.

Hiện vụ việc được điều tra làm rõ.

Gia Bách

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/do-xang-dot-nha-ba-ngoai-786497.html