Đổ xăng đốt mẹ đẻ vì bị mắng mỏ

Chỉ vì bị bà Cang mắng mà Nguyễn Văn Ri đã nhờ người đi mua xăng rồi tưới lên ngực của mẹ mình và lấy bật lửa châm đốt.

Hình minh họa.

TAND huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) vừa mở phiên tòa lưu động xét xử Nguyễn Văn Ri (ấp Chợ Thủ A, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) về tội cố ý gây thương tích.

Chiều 21/4/2016 Nguyễn Văn Ri (SN 1978) cùng với em ruột là Nguyễn Văn Phong vừa uống rượu vừa đánh bài ăn tiền.

Ông Nguyễn Văn Đại (cha ruột của Ri và Phong cũng vào tham gia. Thấy vậy, bà Trần Thị Cang (lúc này đang nằm trên võng ở sau bếp) đã chửi, không cho chồng con đánh bài nên Phong bỏ đi, còn Ri về nhà của mình.

Nhưng khi về nhà vẫn nghe mẹ chửi, Ri tức giận đi qua nhà bà Cang cầm chai bia ném vào vách nhà. Thấy vậy bà Cang tiếp tục chửi thì đe dọa đốt nhà.

Bà Cang liền thách thức nên Ri nhờ người đi mua xăng. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Ri đến nơi bà Cang đang nằm võng rồi tưới xăng lên ngực của bà Cang và lấy bật lửa châm đốt.

Bà Cang bị lửa đốt cháy chạy ra đến giữa nhà trước thì ngã quỵ. Thấy vậy, ông Đại cùng với vợ Ri chạy đến dập lửa. Giám định thể hiện bà Cang bị thương tích 66%.

Tại phiên tòa, bà Cang đã đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Ri vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, đông con nhỏ. Trên cơ sở này, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Ri 6 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Trương Hoàng Mạnh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/do-xang-dot-me-de-vi-bi-mang-mo-d27844.html