Độ tuyển taekwondo Việt Nam hướng tới Asiad 16: Nguy cơ trắng tay

“Trắng vàng” tại 2 kỳ Á vận hội liên tiếp (2002 và 2006), Asiad này, taekwondo tiếp tục đối mặt với nguy cơ ra về mà không có tấm HCV nào, khi mà môn này đang có nhiều vấn đề chưa thể giải quyết.

Nhiều năm trở lại đây, việc thiếu kinh phí tập huấn, thi đấu nước ngoài đã khiến các võ sĩ gặp rất nhiều thiệt thòi trong việc nâng cao trình độ. Để bù đắp, taekwondo VN đã mời những chuyên gia nước ngoài về huấn luyện. Song, không phải chuyên gia nào cũng hiểu được và hóa giải được những vấn đề mà taekwondo VN đang vướng phải. Gần đây nhất là chuyên gia người Hàn Quốc Kim Jea Sik. Từng là nhà vô địch thế giới, HLV trẻ này được kỳ vọng sẽ giúp taekwondo VN có bước đột phá về chuyên môn. Thế nhưng, có vẻ HLV Kim không hợp “vía” với ĐT taekwondo khi trong suốt gần 2 năm dẫn dắt, thành tích tốt nhất ở đầu trường cấp châu lục mà taekwondo giành được là tấm HCV Đại hội võ thuật châu Á 2009. Chẳng phải HLV Sik kém chuyên môn, nhưng nghiệp vụ sư phạm không tốt và hạn chế ngôn ngữ khiến các võ sĩ VN không thể lĩnh hội đầy đủ ý đồ của ông. Sau thất bại ê chề tại Giải vô địch châu Á hồi tháng 5 mới đây, HLV trẻ này đã tự nộp đơn xin từ chức. Quỹ thời gian còn lại là quá ít, để lấp vào khoảng trống này, bộ môn taekwondo buộc phải đôn HLV Hồ Anh Tuấn lên thay và gần như chắc chắn, HLV này sẽ dẫn dắt ĐT taekwondo VN tại Asiad 16. Đáng lo là HLV nội luôn gặp nhiều hạn chế bởi kỹ thuật khi Liên đoàn Taekwondo thế giới đã có những thay đổi về điều luật, trong đó đặc biệt khuyến khích đến những đòn đánh kỹ thuật cao. Bước vào Asiad năm nay, taekwondo VN tỏ ra lo lắng đến mức hoang mang. Rõ ràng, nhìn vào những gì mà taekwondo VN thu được tại Giải VĐ châu Á 2010 đủ thấy, chúng ta sẽ gặp khó khăn thế nào tại Quảng Châu lần này. Tại Giải VĐ châu Á, taekwondo VN rơi rụng rất nhiều từ vòng loại, trong đó có những võ sĩ kỳ cựu như Trọng Cường. Chưa hết, niềm hy vọng số 1 của taekwondo VN Nguyễn Hoài Thu - Á quân Asiad 15, HCV đại hội võ thuật châu Á và từng có mặt tại Olympic Bắc Kinh, bất ngờ gục ngã trước một đối thủ trẻ không mấy tên tuổi của Thái Lan. Có lẽ lo nhiều cũng chẳng có ích gì. Chỉ hy vọng với thời gian ít ỏi còn lại, ĐT taekwondo sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất khi có chuyến tập huấn ngắn ngày tại Tây Ban Nha và Hàn Quốc. Trưởng bộ môn Taekwondo (Tổng cục TDTT) Vũ Xuân Thành nói, đây là thời gian quyết định đến thắng lợi của taekwondo VN tại Asiad 16.

Nguồn YTT: http://www.tinthethao.com.vn/news/165/2DBE44/Do-tuyen-taekwondo-Viet-Nam-huong-toi-Asiad-16-Nguy-co-trang-tay