Đỗ Tuấn Anh tạm giữ chiếc áo xanh

QĐND - Sáng 17-4, đường xấu và có mưa nhỏ ngay sau khi xuất phát chặng thứ 5 từ Quảng Bình đi Huế đã khiến các tay đua nhanh chóng chia ra thành nhiều tốp. Cách đích khoảng 30km, một loạt tay đua đã phải thay bánh xe do mặt đường xấu và phải chấp nhận ảnh hưởng đến thành tích. Tại đích đến, sau 3 giờ 54 phút 28 giây, VĐV kỳ cựu Lê Văn Duẩn (Eximbank TP Hồ Chí Minh) đã vượt qua 165km, giành vị trí nhất chặng, tốc độ trung bình 42,223 km/giờ.

Kết thúc 5 chặng, tay đua trẻ Minh Trí (Cỏ May Đồng Tháp) vẫn giữ được chiếc áo vàng từ chặng trước. Thi đấu xuất sắc tại chặng 5, Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp) đã vượt qua Thanh Tùng (Quân khu 7) để giành chiếc áo xanh với 48 điểm. Dẫn đầu bảng tổng sắp đồng đội vẫn là ê kíp Bảo vệ Thực vật Sài Gòn.

Sáng nay, 18-4, cuộc đua thi đấu chặng thứ 6 với 15 vòng đua dài 42km quanh Đại Nội (Huế).

XUÂN CƯỜNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/1/63/63/238289/Default.aspx